Hành trang lập nghiệp sau ngày xuất ngũ
Sau những tháng năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, nhiều quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương mang theo không chỉ sức khỏe, bản lĩnh và ý chí kỷ luật, mà còn là khát vọng xây dựng tương lai trên chính quê hương mình. Với sự đồng hành của các cấp, ngành và những chính sách hỗ trợ thiết thực, hành trình lập nghiệp của người lính trẻ sau ngày xuất ngũ đang mở ra nhiều cơ hội mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Anh Trần Thủ Độ (ngoài cùng bên trái) làm thủ tục đăng ký học nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, phân hiệu Thanh Hóa.
Năm 2025, anh Trần Thủ Độ ở xã Trường Văn, tỉnh Thanh Hóa xuất ngũ trở về địa phương. Được đơn vị và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn, anh đã đăng ký học nghề lái xe tại Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, phân hiệu Thanh Hóa. Chương trình kéo dài từ 3 đến 9 tháng, 80% thời gian là thực hành, trực tiếp trải nghiệm tại nhà trường và doanh nghiệp liên kết. Sau khi tốt nghiệp, anh được nhà trường tư vấn, giới thiệu việc làm.
Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, Phân hiệu Đào tạo Thanh Hóa mỗi năm tuyển sinh khoảng 11.000 - 12.000 học sinh, sinh viên, trong đó 25 - 30% là bộ đội, chiến sĩ công an xuất ngũ. Với môi trường đào tạo linh hoạt, chương trình học gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp cùng mạng lưới hỗ trợ việc làm rộng khắp, nhà trường đã giúp hàng nghìn quân nhân hoàn thành quá trình chuyển tiếp từ môi trường quân đội sang thị trường lao động hiện đại.
Điểm nổi bật của nhà trường là chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng “học đi đôi với hành”, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp. Học viên được thực hành trên hệ thống thiết bị hiện đại, tiếp cận quy trình sản xuất thực tế ngay trong quá trình học.
Bên cạnh chất lượng đào tạo, nhà trường còn đặc biệt chú trọng công tác giới thiệu việc làm thông qua kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Học viên được miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn ở và tham gia thực tập tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn; trên 98% bộ đội xuất ngũ có việc làm và thu nhập ổn định sau khi tốt nghiệp.

Lớp học lý thuyết tại Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, phân hiệu Thanh Hóa.
Mỗi năm, tỉnh Thanh Hóa có rất đông quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Những năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực; các địa phương tổ chức tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ; nhiều doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm, trực tiếp tuyển dụng lao động là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ học nghề, vay vốn ưu đãi cũng được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện cho thanh niên lựa chọn hướng đi phù hợp.
Thực tế cho thấy, phần lớn quân nhân xuất ngũ đều còn trẻ, có sức khỏe tốt, tác phong kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Đây là những lợi thế quan trọng mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, để chuyển hóa những ưu thế đó thành cơ hội nghề nghiệp và thu nhập ổn định, người lính cần được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.
Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, việc tiếp cận công nghệ và nâng cao kỹ năng số là yêu cầu tất yếu. Người lính trẻ cần chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức mới, tận dụng các nền tảng số để tìm kiếm việc làm, học tập trực tuyến và phát triển các mô hình kinh doanh phù hợp.
Bên cạnh sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, mỗi quân nhân xuất ngũ cần xác định rõ mục tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể và không ngừng nỗ lực học hỏi để thích ứng với sự thay đổi của xã hội.
Trần Hà
{name} - {time}
-
2026-08-16 07:12:00Nguồn vốn chắp cánh ước mơ
-
2026-08-16 07:05:00Tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới (Bài 3): Khát vọng mùa thu mới
-
2026-08-16 06:38:00Khi công nghệ đồng hành cùng người chăn nuôi






