Hoạt động livestream bán hàng của người nổi tiếng bị siết chặt
Quốc hội thông qua Luật Thương mại điện tử, hiệu lực từ 1/7/2026. Theo đó, siết quản lý livestream bán hàng, người nổi tiếng phải định danh, công khai thông tin, không quảng cáo sai lệch.


Luật Thương mại điện tử được Quốc hội thông qua ngày 10/12 đã bổ sung khung pháp lý rõ ràng cho hoạt động livestream bán hàng. Theo đó, người nổi tiếng tham gia bán hàng trực tuyến phải định danh, xác thực thông tin và đảm bảo nội dung quảng bá đúng sự thật. Mọi hành vi cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm, giá cả hoặc xuất xứ đều bị cấm. Người livestream cũng phải dừng phát sóng khi phát hiện vi phạm. Quy định mới nhằm tăng minh bạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan./.
Theo Vietnam+
{name} - {time}
-
2026-01-18 15:57:00Phụ nữ phường Bỉm Sơn lan tỏa lối sống xanh từ hoạt động đổi phế liệu lấy cây xanh
-
2026-01-18 14:35:00Tình không biên giới
-
2026-01-18 06:50:00Ngày này năm xưa (18/1): Phiên họp đầu tiên của Hội nghị Paris về Việt Nam; thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc
Lan tỏa phong trào Sinh viên “5 tốt”
Khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC khi sử dụng máy sưởi, ngọn lửa trần trong điều kiện rét đậm
Ngày này năm xưa (17/1): Bến Tre đồng khởi; Bác Hồ viết thư khen Hòa Bình là tỉnh miền núi đầu tiên xóa nạn mù chữ
Hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng: Niềm tin son sắt, kỳ vọng lớn lao





![[E-Magazine] Về xứ Thanh ăn “Tết năm cùng” với người Dao Quần Chẹt](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2602/105d3161148t02461l1-download5.webp)
