Kỳ vọng trước Tết
Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng không khí tại các vườn đào ở xã Tân Ninh đã trở nên tất bật với cảnh mua bán, đặt hàng. Sau gần một năm chăm chút, người trồng đào nơi đây đang bước vào giai đoạn nước rút, gửi gắm nhiều kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu, mang lại cái Tết đủ đầy, ấm cúng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, ở thôn 3 kỳ vọng vườn đào năm sẽ nay cho thu nhập cao.
Dọc các tuyến đường liên thôn, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân cần mẫn tỉa cành, vệ sinh vườn đào, kiểm tra mầm hoa. Những vườn đào rộng hàng nghìn mét vuông như chuẩn bị bước vào cuộc “chạy đua” với thời gian nhằm kịp cung ứng cho thị trường Tết.
Để đảm bảo công việc, không ít hộ phải thuê thêm từ hai đến ba lao động thời vụ để hoàn thiện các khâu kỹ thuật chăm sóc, bảo đảm hoa nở đúng dịp.
Giữa vườn đào xanh mướt, ông Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1976, ở thôn 3, tranh thủ nghỉ tay sau buổi lao động miệt mài. Gắn bó với nghề trồng đào hơn 15 năm, trải qua không ít thăng trầm, đến nay vườn đào rộng hơn 1ha đã trở thành nguồn thu nhập bền vững của gia đình ông.
“Năm ngoái, gia đình tôi bán khoảng một phần ba diện tích vườn đào, thu lãi hơn 120 triệu đồng. Năm nay, nhiều nơi đào bị ảnh hưởng bởi bão lũ nên tôi kỳ vọng đào sẽ được giá hơn”, ông Thanh chia sẻ.
Theo ông Thanh, trồng đào không chỉ sự cần cù mà còn đòi hỏi kinh nghiệm và sự kỳ công. Ngoài việc bón phân, tỉa cành phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, thì tuốt lá được xem là khâu “cân não” nhất. Chỉ cần tính sai thời điểm, cả vườn đào có thể nở sớm hoặc muộn so với dự kiến, kéo theo thiệt hại không nhỏ.
Ông kể, có năm thời tiết đột ngột chuyển rét đậm đúng thời điểm tuốt lá, khiến cây “ngủ” quá lâu, hoa nở muộn gần chục ngày. Nhưng cũng có năm nắng nóng kéo dài, đào bung nở sớm, thương lái chưa kịp về, giá bán đã giảm một nửa. Những lần thất bại ấy càng khiến ông cẩn trọng hơn trong từng khâu chăm sóc.
Từ bấm ngọn, tạo tán, bón phân đến tuốt lá, mọi công đoạn đều được ông Thanh tính toán kỹ lưỡng dựa trên kinh nghiệm tích lũy và theo dõi sát diễn biến thời tiết. Nhờ vậy, vườn đào của gia đình ông nhiều năm nay phát triển đồng đều, mầm hoa chắc khỏe, hứa hẹn nở đúng dịp Tết.

Những gốc đào cổ thụ dự báo sẽ được giá cao dịp Tết.
“Năm nay mầm hoa phân hóa đều, cây khỏe, đặc biệt là những gốc đào cổ thụ tôi chăm sóc nhiều năm đều vào độ rất đẹp. Tôi hy vọng đây sẽ là vụ thắng lớn”, ông Thanh vui vẻ cho biết.
Không riêng gia đình ông Thanh, hàng trăm hộ dân ở xã Tân Ninh cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ đào năm nay. Từ một loại cây trồng phụ, cây đào đã dần trở thành hướng phát triển kinh tế chủ lực, giúp nhiều hộ dân ổn định thu nhập, từng bước vươn lên khá giả.
Đào Tân Ninh được thị trường ưa chuộng nhờ cây khỏe, tán cân đối, màu hoa tươi và bền. Từ đầu tháng 11 âm lịch, thương lái từ Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh... đã bắt đầu về các vườn đào để đặt mua.
Ông Trần Văn Hùng, thương lái đến từ Hải Phòng, cho biết: “Tôi đặt đào Tân Ninh nhiều năm nay vì cây khỏe, dáng đẹp, hoa bền màu và rất đều. Năm nay mầm hoa tốt, vườn nào cũng chăm kỹ nên tôi phải đi xem, đặt cọc sớm để kịp nguồn hàng cho thị trường Tết”.
Hiện xã Tân Ninh đang duy trì và phát triển hơn 40ha trồng đào, tập trung chủ yếu tại các thôn 1, 2, 3 và 4. Giá đào phụ thuộc vào độ đẹp của hoa, tuổi và thế của đào. Loại đào nhỏ từ 2 - 3 năm tuổi có giá từ 400 nghìn đồng đến 600 nghìn đồng; cây to, thế đẹp lâu năm có giá lên đến từ 3 triệu đến 10 triệu đồng. Bình quân mỗi hecta đào mang lại cho người dân thu nhập từ 400 đến 600 triệu đồng mỗi năm, cao hơn nhiều lần so với trồng lúa, hoa màu.
Nhằm nâng cao giá trị sản xuất, nhiều hộ dân trong xã mạnh dạn đầu tư đào cổ thụ, đào thế có giá trị cao. Những gốc đào dáng đẹp, tuổi đời lớn có thể được bán với giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Ngoài đào Tết, một số hộ còn phát triển thêm dịch vụ bán đào chơi quanh năm, cho thuê đào trồng chậu vào các dịp lễ, Tết, góp phần đa dạng hóa nguồn thu.
Giữa những ngày cuối năm tất bật, các vườn đào ở xã Tân Ninh đang âm thầm tích nhựa, chờ ngày bung nở. Trong sắc xanh của lá, sắc hồng của nụ non là niềm kỳ vọng về một mùa xuân đủ đầy, ấm cúng.
Đình Giang
{name} - {time}
-
2025-12-31 18:16:00Xã Hoạt Giang kịp thời cấp phát quà của Đảng và Nhà nước tới 1.960 đối tượng trên địa bàn
-
2025-12-31 16:24:00Xã Thiệu Hóa triển khai cấp quà của Đảng, Nhà nước cho trên 4.000 người
-
2025-12-31 11:24:00Có một cái Tết rất khác: Tết ấm nơi phòng bệnh








