Miễn học phí, giảm nỗi lo...
Ngày 28/2/2025, Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến hết THPT công lập trên toàn quốc. Thời điểm thực hiện bắt đầu từ năm học 2025-2026. Tại Thanh Hóa, thông tin này không chỉ mang đến niềm vui cho phụ huynh mà giáo viên cũng có thêm động lực...
Chính sách miễn học phí của Nhà nước góp phần giúp các em học sinh, đặc biệt ở miền núi, nông thôn có cơ hội học tập tốt hơn.
Giảm "gánh nặng" tài chính
Chính sách miễn học phí có hiệu lực từ ngày 1/9/2025. Có thể nói, đây là một quyết sách đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc, tạo động lực tinh thần và vật chất đối với gia đình có con em đi học, đặc biệt là học sinh khó khăn.
Ngay khi có thông tin về chính sách miễn học phí, vợ chồng chị Hà Thị Hiên, xã Tân Phúc (Lang Chánh) vô cùng phấn khởi. Gia đình chị có 2 con, cháu lớn là học sinh THPT, cháu nhỏ đang học THCS. Do đi lại xa xôi nên cháu lớn phải ở trọ gần trường. Chị Hiên cho biết: "Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào ít lúa, chăn nuôi nhỏ lẻ, trong khi chi phí ăn học của các con mỗi năm rất tốn kém. Năm học tới được miễn học phí, gia đình rất mừng vì sẽ giảm được một khoản phải chi. Có thể gia đình sẽ dùng số tiền này để mua cây giống hoặc chăn nuôi thêm gia cầm, giúp cải thiện cuộc sống...".
Cùng chung niềm vui, chị Lê Thị Hải, xã Yên Thịnh (Yên Định) chia sẻ: "Nhà có 2 con đang học THPT, chi phí mỗi năm học của các con hơn 6 triệu đồng. Với mức thu nhập trung bình như gia đình tôi thì việc chi phí sinh hoạt, học hành cho con cũng có những khó khăn. Được miễn học phí, thực sự chúng tôi rất vui...".
Là lao động tự do, kinh tế gia đình cũng không dư dả nên thông tin về miễn học phí khiến vợ chồng anh Lê Khắc Thực, xã Xuân Phong (Thọ Xuân) vô cùng phấn chấn. Gia đình anh Thực có 2 con đang học bậc THCS. “Học phí hiện nay dù không quá cao nhưng vì thu nhập của 2 vợ chồng còn thấp nên được miễn học phí cũng giảm được nỗi lo về tài chính”, anh Thực cho biết.
Tạo điều kiện "nâng bước em đến trường"
Trường THCS Xuân Phong (Thọ Xuân) hiện có 240 học sinh, trong đó 3 em thuộc diện hộ nghèo, 16 em cận nghèo, 7 học sinh khuyết tật. Theo thầy giáo Hà Văn Chung, Hiệu trưởng nhà trường thì những học sinh này, tùy theo đối tượng, có em được miễn học phí 100% hoặc giảm 50% theo quy định. Tuy nhiên, những học sinh không thuộc đối tượng miễn giảm thì trong số đó có những trường hợp như gia đình đông con, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn ở với ông bà,... cũng rất vất vả mỗi khi đóng học phí. Cũng theo Hiệu trưởng Hà Văn Chung thì: “Quyết sách miễn học phí sẽ giúp gia đình còn khó khăn giảm bớt gánh nặng tài chính, do đó, điều kiện đến trường của con trẻ sẽ thuận lợi hơn”.
Một tiết học của cô và trò Trường THCS Thọ Lộc (Thọ Xuân).
Tại Trường THCS Thọ Lộc cùng địa bàn, học sinh đang đóng mức học phí theo quy định là 50.000 đồng/tháng, nếu nhân lên 9 tháng số tiền sẽ là 450.000 đồng/năm học. Thầy Hà Văn Cảnh, Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Lộc cho biết: "Khoảng 3 năm về trước, nhà trường có một số học sinh bỏ học, phần vì điều kiện kinh tế khó khăn. Theo chính sách miễn học phí được thực hiện trong năm học sau, nếu gia đình có từ 2 – 3 con, mỗi năm cũng giảm được khoản chi phí đáng kể. Miễn học phí là chủ trương đúng đắn, rất thiết thực, góp phần nâng bước học sinh đến trường".
Năm học 2024-2025, Trường THPT Yên Định 3 (Yên Định) có 985 học sinh. Với đặc thù vùng tuyển sinh thuộc các xã thuần nông nên nhiều gia đình tuy thoát nghèo nhưng điều kiện kinh tế vẫn còn khó khăn. Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp, học sinh phải ở với ông bà do bố mẹ đi làm ăn xa, ly hôn,... nên cũng không tránh khỏi sự thiếu thốn về tình cảm cũng như vật chất, đặc biệt là ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Chia sẻ của thầy giáo Trịnh Ngọc Vĩ, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Định 3: "Vì điều kiện hoàn cảnh mà ảnh hưởng đến chất lượng học thì thầy, cô cũng rất trăn trở. Do đó, hằng năm, nhà trường cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp, xây dựng quỹ học bổng nhằm trao thưởng, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Miễn học phí, không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh mà giáo viên cũng có thêm động lực...".
“Toàn tỉnh có gần 1 triệu học sinh từ bậc học mầm non đến THPT. Việc miễn học phí không chỉ giảm bớt khó khăn cho nhiều phụ huynh mà còn mang lại cơ hội học tập tốt hơn, đặc biệt đối với các em học sinh dân tộc thiểu số. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp...”, ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết.
Bài và ảnh: Trung Lê
{name} - {time}
-
2025-04-19 11:16:00
Sống thú vị - với sách
-
2025-04-19 07:00:00
116 nghìn tỷ đồng cho giáo dục mầm non: Đầu tư chiến lược, quyết sách lịch sử
-
2025-04-18 14:11:00
125 dự án của học sinh, sinh viên lọt chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp
Đại học FPT hỗ trợ “học trước- trả sau” cho 1.000 tân sinh viên năm 2025
Trường Mầm non Nga Trường xây dựng “Trường học hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm”
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo trong kỷ nguyên số
Xây dựng mô hình trường học bán trú ở huyện vùng biên
Trường Mầm non Cẩm Ngọc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
Phát huy vai trò của dòng họ trong xây dựng xã hội học tập
Bộ GD - ĐT: Môn xét tuyển đại học phải dựa trên yêu cầu kiến thức nền tảng
Chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025
Nâng cao chất lượng giáo dục từ chủ trương đổi mới