(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, sau hơn 3 năm triển khai, Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu, thuyền nghề cá sông Lý (xã Quảng Thạch, Quảng Xương) vẫn "dậm chân tại chỗ" trước mùa mưa bão cận kề.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dự án khu neo đậu tàu thuyền sông Lý "ì ạch" khi mùa mưa bão đến gần

Với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, sau hơn 3 năm triển khai, Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu, thuyền nghề cá sông Lý (xã Quảng Thạch, Quảng Xương) vẫn "dậm chân tại chỗ" trước mùa mưa bão cận kề.

Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu, thuyền nghề cá sông Lý do Sở NN&PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ 2016 - 2019. Nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương hỗ trợ cho dự án khoảng 100 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững. Phần còn lại do ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án gồm các hạng mục thi công: 2.624m bờ kè, nạo vét luồng tàu, hệ thống khu neo đậu và các công trình hạ tầng khác... Dự kiến, sau khi đi vào hoạt động khu neo đậu sẽ là nơi tránh trú bão an toàn cho hơn 315 tàu thuyền, công suất từ 90 - 200 CV. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn đang "ì ạch" với hàng loạt hạng mục công trình ngổn ngang, dang dở.

Một số hạng mục công trình ngổn ngang đất đá.

Theo phản ánh của người dân địa phương, công trình không biết khi nào hoàn thành, thế nhưng họ đang phải ngày đêm sống chung với ô nhiễm do những chiếc xe có trọng tải lớn chở vật liệu ra vào công trường. Trước đó UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành văn bản, yêu cầu chủ dự án trong quá trình thi công xây dựng công trình, vận hành dự án, quản lý chặt chẽ các nguồn chất thải phát sinh; thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; phối hợp chính quyền địa phương, các ngành liên quan thực hiện đầy đủ chương trình quản lý, giám sát môi trường...

Mục sở thị công trường, thật ngạc nhiên khi 3 năm trôi qua, công trình vẫn ngổn ngang, đoạn cuối khu neo đậu đơn vị thi công đang thực hiện nạo vét và chở bùn thải; chiều dài mái kè mới chỉ đạt trên 50% khối lượng công trình, nhiều đoạn bị bỏ dở, đứt đoạn; phía ngoài đỉnh kè đường hành lang rộng 2m đang thi công phần nền; hệ thống trụ neo chưa hoàn thiện; biển báo hiệu, phao báo hiệu, hệ thống nước sạch, thiết bị phòng cháy chữa cháy... chưa lắp đặt. Bên cạnh đó, các công trình hạ tầng thi công dang dở, bỏ chừng...

Mùa mưa bão đang đến gần, nhiều chủ tàu nghề cá không khỏi lo lắng. Họ mong muốn công trình sớm đi vào hoạt động, nếu không họ phải tìm nơi tránh trú khác để neo đậu đảm bảo an toàn cho phương tiện.

Được kỳ vọng sẽ tạo lá chắn an toàn cho tàu thuyền ra vào neo đậu tránh bão, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, thế nhưng, với những gì diễn ra, không biết đến bao giờ dự án mới có thể đi vào hoạt động. Hạng mục công trình dang dở, nhiều hạng mục quan trọng chưa thi công, khiến tàu thuyền của ngư dân không có nơi tránh trú bão an toàn khi mùa mưa bão đến.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Văn Sâm - Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch (Quảng Xương), cho biết, ngư dân rất mong chờ, kỳ vọng dự án sớm hoàn thành để họ yên tâm, vững tin bám biển. Thực tế, bà con tại đây mong muốn nhà thầu bỏ bớt đá dưới sông, trong khi công trình thi công dang dở, môi trường ô nhiễm như bụi đất, vận chuyển đất đá, một số đối tượng lợi dụng hút cát bừa bãi, trái phép. Tất nhiên, trong việc thi công không thể tránh khỏi ô nhiễm môi trường, thế nên bà con mong muốn dự án triển khai nhanh, sớm hoàn thiện.

Được biết, dự án nằm trên 2 thôn Ngọc Lâm, Thạch Chung của xã Quảng Thạch. Trước khi dự án triển khai, gần 80 tàu thuyền tại các thôn Thạch Bắc, Thạch Nam (Quảng Thạch) vẫn neo đậu tại đây. Khi mùa mưa bão có gần 1.000 tàu thuyền của địa phương và các xã lân cận cần nơi neo đậu, tránh trú.

Ông Sâm cũng cho hay: "Dòng sông Lý vốn sâu và nhiều bùn, nhưng đơn vị thi công lại đổ đá hộc xuống lòng sông, vô tình làm va chạm đáy thuyền khi nước cạn, tàu thuyền không thể neo đậu được. Đây là dự án của tỉnh, nên chúng tôi không biết thêm thông tin gì".

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]