(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2020, mặc dù gặp nhiều thách thức vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong đó có ngành giao thông vận tải, nhưng Mai Linh Thanh Hóa đã chủ động vượt khó duy trì hoạt động tạo việc làm cho hơn 1.000 cán bộ, công nhân lao động.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mai Linh Thanh Hóa xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều thách thức vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong đó có ngành giao thông vận tải, nhưng Mai Linh Thanh Hóa đã chủ động vượt khó duy trì hoạt động tạo việc làm cho hơn 1.000 cán bộ, công nhân lao động.

Mai Linh Thanh Hóa đầu tư xe mới phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán 2021.

Là doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên lĩnh vực taxi với gần 1.000 đầu xe, chiếm phần đa thị phần trong tỉnh, quá trình xây dựng và phát triển, Giám đốc Mai Linh luôn sát cánh cùng công đoàn, động viên tinh thần lao động của đội ngũ nhân viên, lái xe, xây dựng được nét đẹp văn hóa doanh nghiệp phục vụ tốt khách hàng. Do đó thương hiệu Mai Linh ngày càng được khách hàng tin dùng.

Chị Nguyễn Thị Hà - Phường Tân Sơn cho biết: “Mỗi khi có công việc tôi thường liên lạc đến tổng đài để được đi xe taxi Mai Linh. Có lúc tôi quên cả đồ trên xe và có nhiều tài sản quý. Tôi nghĩ khó tìm lại được nhưng chỉ 15 phút sau chú tài đã mang lại cho tôi. Không những thế chú còn căn dặn tôi phải chú ý cẩn thận”...

Được biết, để có được đội ngũ tài xế hết lòng vì khách hàng, từ khi tuyển dụng và trong suốt quá trình phục vụ khách hàng, mọi người đều được tập huấn luật ATGT, nét đẹp văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ người lái xe tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện, xây dựng ngôi nhà chung Mai Linh. Tiêu biểu như các phong trào: "Về nguồn", "Lái xe trung thực, tận tụy với khách hàng", "Lái xe an toàn, doanh thu cao", "Mỗi lái xe là một hướng dẫn viên du lịch", "Thi đua giành giải thưởng vô lăng vàng"... Những hoạt động này đã tạo thêm sự kết nối bền vững trong đơn vị. Vì thế nhiều tấm gương "Người tốt - việc tốt" như: Đỡ đẻ trên xe, trả lại tài sản để quên của khách hàng, dũng cảm bắt cướp... đã trở thành phong trào ý nghĩa và thiết thực, tôn lên nét đẹp văn hóa, hình ảnh người Mai Linh đối với khách hàng...

Không những thế, Công ty còn luôn phát động các phong trào văn hóa - thể thao trong đơn vị, nhằm nâng cao sức khỏe cho đội ngũ công nhân lao động và lái xe hoàn thành tốt công việc được giao. Cùng với đó là việc chăm lo hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Chính những phong trào này đã thu hút nhiều đoàn viên tích cực tham gia trở thành những đoàn viên ưu tú và được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Năm 2020 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng doanh thu của công ty dự kiến vẫn đạt 120 tỷ đồng, nộp ngân sách 6,5 tỷ đồng, lương bình quân người lao động 5,8 triệu đồng/tháng. Các chế độ quyền lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động công ty đều tham gia đầy đủ...

Để chuẩn bị đón năm mới và Tết Nguyên Đán năm 2021, Mai Linh Thanh Hóa tiếp tục đầu tư thêm 50 xe Vios mới nâng lên 1.000 đầu xe. Với thế mạnh doanh nghiệp và đội ngũ lái xe được đào tạo chuyên nghiệp, tin rằng Mai Linh Thanh Hóa sẽ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng...

Thúy Hòa


Thúy Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]