Ngày này năm xưa (26/7): Lời căn dặn của Bác Hồ về chính sách với thương binh
Ngày này năm xưa (26/7) ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước, chăm lo chính sách xã hội và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Ảnh tư liệu.
* Ngày 26/7/1947, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp của Chính phủ, có sự tham gia của đại diện Quốc hội, bàn về chủ trương cải tổ Chính phủ. Mục tiêu của việc cải tổ là mở rộng thành phần tham gia, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, đồng thời tạo thế chủ động về chính trị, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Chủ trương này thể hiện tư duy linh hoạt, coi trọng đại đoàn kết, tập hợp cả những nhân sĩ, trí thức, thân hào có uy tín để củng cố nền tảng chính trị của Chính phủ trong hoàn cảnh đất nước đang kháng chiến.
![]()
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc tết các đồng chí thương binh ở Trường Thương binh hỏng mắt, ngày 11/2/1956. Ảnh tư liệu
* Ngày 26/7/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Thương binh, Cựu binh, đặt ra vấn đề chăm lo lâu dài đối với thương binh. Trong thư, Người khẳng định: thương binh là những người đã hy sinh một phần xương máu vì Tổ quốc, vì Nhân dân, do đó việc đền đáp không thể chỉ mang tính ngắn hạn.
Người đề xuất giải pháp thiết thực: sử dụng quỹ đất công, đất khai hoang hoặc nguồn hỗ trợ của Nhân dân để giao cho thương binh sản xuất, ổn định cuộc sống. Cách làm này vừa bảo đảm sinh kế bền vững, vừa giúp thương binh tiếp tục đóng góp cho xã hội. Những quan điểm này trở thành nền tảng cho chính sách “đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước, được kế thừa, phát triển đến hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Hoàng Quốc Việt tại Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (khi đồng chí giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao). Ảnh tư liệu
* Ngày 26/7/1960, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân được công bố, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện Kiểm sát Nhân dân trong bộ máy Nhà nước. Đây là bước hoàn thiện quan trọng trong tổ chức quyền lực nhà nước, bảo đảm thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Từ đó, ngày 26/7 hằng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm sát Nhân dân. Qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, ngành đã từng bước củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Ngày 26/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm phân xưởng vẽ hoa, Nhà máy Sứ Hải Dương, Bác viết lưu niệm vào chiếc lọ hoa với 5 chữ “Phải cố gắng tiến bộ”. Ảnh tư liệu
* Ngày 26/7/1962, trong chuyến thăm và làm việc với cán bộ, Nhân dân tỉnh Hải Dương (nay thuộc thành phố Hải Phòng), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng ý thức làm chủ của người dân trong chế độ mới. Người yêu cầu mỗi công dân phải khắc phục tư tưởng làm thuê, thụ động còn sót lại từ xã hội cũ, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Lời căn dặn này tiếp tục có ý nghĩa trong xây dựng đội ngũ cán bộ và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-07-26 09:20:00Tuổi trẻ xã Cẩm Thủy với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”
-
2026-07-26 07:50:00Uống nước nhớ nguồn - mạch ngầm chảy mãi (Bài 3): Điểm tựa ấm áp
-
2026-07-25 16:14:00Giữ “hồn” quê hương trong dòng chảy “số”






