(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 19/6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị ban tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 8 năm 2020. Bà Trịnh Thị Tiếp – Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 8 tại Thanh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 24 – 25/7

Chiều ngày 19/6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị ban tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 8 năm 2020. Bà Trịnh Thị Tiếp – Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, TP Thanh Hóa, các câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.

Hình ảnh tại hội nghị ban tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 8.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trịnh Thị Tiếp - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”. Hành trình đỏ là chương trình vận động hiến máu xuyên Việt do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế phối hợp chỉ đạo, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện. Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ VIII – năm 2020 với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt” diễn ra từ ngày 6/6 đến ngày 8/8 tại 42 tỉnh, thành phố.Đây là dịp nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được lượng máu với số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh; mở rộng đối tượng hiến máu tình nguyện, hỗ trợ phát triển các mô hình, xây dựng lực lượng hiến máu dự bị, gắn kết các tình nguyện viên và người hiến máu tình nguyện, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu thương cộng đồng, biết sống vì mọi người, chia sẻ và cống hiến sức trẻ cho xã hội.

Tại Thanh Hóa, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành việc làm thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Thanh Hóa là 1 trong 5 tỉnh tổ chứcliên tiếp 8 lần chương trình Hành trình đỏ. Theo kế hoạch của ban tổ chức, chương trình Hành trình đỏ năm nay sẽ diễn ra từ ngày 24 – 25/7 tại TP Thanh Hóa với các hoạt động chính như: Diễu hành tuyên truyền về chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt lần thứ 8”, tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh trên tuyến đường từ chùa Đại Bi về đường Trường Thi – TP Thanh Hóa; đoàn tình nguyện viếng nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, thương bình trên địa bàn TP Thanh Hóa vào ngày 24/7; tổ chức lễ phát động chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu vào tối 24/7; tiếp nhận máu từ người hiến tặng thuộc các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vào sáng 25/7 tại Trung tâm hội nghị TP Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đại diện cho các sở, ngành, đơn vị liên quan thống nhất với kế hoạch của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công chương trình.

Dự kiến sẽ có hơn 3.000 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, sinh viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn TP Thanh Hóa tham dự, đăng kí hiến máu và tiếp nhận trên 1.500 đơn vị máu.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]