Luôn tâm niệm “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về tự học và sáng tạo”, cô giáo Trịnh Thị Hiền - Trường Trung học cơ sở (THCS) Thị trấn Thường Xuân đã không ngừng nỗ lực, học hỏi trong sự nghiệp trồng người của mình. Cô Hiền vinh dự là 1 trong 68 gương giáo viên được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Cô giáo truyền ngọn lửa đam mê

Luôn tâm niệm “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về tự học và sáng tạo”, cô giáo Trịnh Thị Hiền - Trường Trung học cơ sở (THCS) Thị trấn Thường Xuân đã không ngừng nỗ lực, học hỏi trong sự nghiệp trồng người của mình. Cô Hiền vinh dự là 1 trong 68 gương giáo viên được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Cô giáo truyền ngọn lửa đam mê

Cô giáo Trịnh Thị Hiền vinh dự là 1 trong 68 gương giáo viên được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm năm 1998, cô giáo Trịnh Thị Hiền về nhận công tác tại Trường THCS Vạn Xuân - một vùng đất còn nhiều gian khó và tiếp tục học lên đại học, khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Hồng Đức. Năm 2000, luân chuyển về Trường THCS Ngọc Phụng. Đến năm 2017 cô tiếp tục được phân công về giảng dạy tại Trường Trung học cơ sở Thị trấn Thường Xuân (cùng huyện Thường Xuân).

Với tinh thần ham học hỏi, phấn đấu không ngừng về cả chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, trong suốt quá trình giảng dạy ở nhiều vùng miền khác nhau cô giáo Trịnh Thị Hiền luôn khẳng định được năng lực, đạt được nhiều thành tích, sự tin tưởng của lãnh đạo, giáo viên và niềm tin yêu, quý trọng của học sinh. Trong đó, vai trò của cô Hiền được thể hiện rõ nét nhất đối với nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn.

Với kiến thức chuyên môn vững vàng, cô Hiền được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn cho đội tuyển của trường THCS Thị trấn dự thi cấp huyện và đội tuyển học sinh giỏi của huyện Thường Xuân dự thi cấp tỉnh.

Cô giáo truyền ngọn lửa đam mê

Cô Hiền chia sẻ: “Việc trau dồi kiến thức, tiếp cận với phương pháp giảng dạy mới và sự nhiệt huyết, đam mê để thắp sáng ước mơ cho học sinh là yếu tố vô cùng quan trọng.Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, việc phát hiện những tố chất của từng học sinh để tập trung bồi dưỡng là chìa khóa để các em phát huy cao độ năng lực của mình”. Vì vậy, từ quá trình dạy học trên lớp, cô đã chủ động tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để phát hiện đúng học sinh có năng lực, truyền cảm hứng cho học sinh yêu thích, có niềm đam mê với môn Ngữ văn. Có như thế, cánh cửa tri thức mới càng thêm rộng mở.

Gánh trách nhiệm là giáo viên dạy đội tuyển học sinh giỏi, đôi lúc dù áp lực, nhưng không thể để áp lực đè nén lên học sinh trong mỗi giờ học, mà luôn khuyến khích tinh thần học tập của các em qua mỗi giờ giảng, liên hệ bài học đến những điều gần gũi, sát với hiện thực cuộc sống, tạo hứng thú, đam mê học tập cho các em.

24 năm đứng trên bục giảng cũng là những tháng năm cô Hiền phấn đấu không ngừng và làm trọn khả năng, trách nhiệm của một người giáo viên đối với học trò của mình. Đội tuyển học sinh giỏi do cô phụ trách luôn đạt được những thành tích cao trong các kì thi cấp huyện, cấp tỉnh. Tính riêng những năm gần đây, đã có 11 học sinh đạt giải học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh do cô phụ trách và rất nhiều học sinh đạt giải cấp huyện.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy trên lớp, cô Hiền còn đảm nhận vai trò Tổ trưởng chuyên môn và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của trường, của ngành, địa phương phát động.

Thầy giáo Lê Duy Lâm, Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Thường Xuân nhận xét: "Cô giáo Trịnh Thị Hiền là giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, tận tậm với học trò và luôn truyền ngọn lửa đam mê đến học sinh và đã có rất nhiều thành tích trong công tác giảng dạy”.

Cô giáo truyền ngọn lửa đam mê

Với sự nỗ lực, phấn đấu, Cô giáo Trịnh Thị Hiền luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh học sinh, nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Từ năm 2014 đến nay, cô luôn nhận được danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân tặng giấy khen và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp huyện, cấp tỉnh.

Mới đây nhất, cô giáo Trịnh Thị Hiền vinh dự là 1 trong 68 gương giáo viên được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Phương Nguyên

( Trung tâm VH, TT, TT&DL huyện Thường Xuân)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]