(vhds.baothanhhoa.vn) - Hơn 200 ngôi nhà đã bị giông lốc làm đổ sập và hư hỏng; hàng trăm cây xanh đô thị, hàng chục cột điện cao thế và hạ thế bị đổ gãy làm mất điện nhiều xã của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hậu Lộc: Khẩn trương khắc phục hậu quả trận giông lốc xảy ra trên địa bàn

Hơn 200 ngôi nhà đã bị giông lốc làm đổ sập và hư hỏng; hàng trăm cây xanh đô thị, hàng chục cột điện cao thế và hạ thế bị đổ gãy làm mất điện nhiều xã của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Hiện nay, người dân các xã Mỹ Lộc, Xuân Lộc, Hòa Lộc, Hải Lộc, Thịnh Lộc, Đồng Lộc, thị trấn Hậu Lộc đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận giônglốc xảy ra vào khoảng 21h ngày 19/7.

Giông lốc tại Hậu Lộc đã làm cho hơn 200 ngôi nhà đổ sập và hư hỏng.

Theo người dân địa phương cho biết, Giông lốc rất mạnh trong vòng 1h đồng hồ khiến người dân trở tay không kịp. Sau trận giông lốc, khung cảnh nhiều nơi đổ nát như vừa trải qua một cơn bão lớn.

Thôn Khoan Hồng, xã Mỹ Lộc là nơi bị thiệt hại nặng nhất, trận giông lốc đã làm sập, tốc mái và hư hỏng hàng chục ngôi nhà trong thôn. Theo thống kê của UBND xã Mỹ Lộc, toàn xã có 78 ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái, hư hỏng. Ngoại thiệt hại về nhà ở, nhiều loại cây trồng, đường điện cũng bị đổ gãy, hư hỏng.

Khu vực Thị trấn Hậu Lộc, giông lốc làm đứt, đổ hệ thống điện, cây xanh, đổ sập một phần xưởng may số 2 và tốc mái một phần xưởng may số 1 của Công ty TNHH IVORY Việt Nam đóng trên địa bàn khiến 1.600 công nhân phải nghỉ làm để chờ khắc phục.

Khoảng 450 cây xanh đô thị, hàng chục cột điện cao thế và hạ thế bị đổ gãy.

Theo báo cáo tổng hợp của UBND huyện Hậu Lộc, hậu quả trận giông lốc đã làm 3 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn; 75 ngôi nhà thiệt hại từ 30-50%; 152 ngôi nhà bị thiệt hại dưới 30%. Ngoài ra, giông lốc còn khiến khoảng 450 cây xanh đô thị, hàng chục cột điện cao thế và hạ thế bị đổ gãy gây mất điện phần lớn số xã trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Theo thống kê ban đầu ước tính tổng thiệt hại do giông lốc gây ra trên địa bàn huyện là khoảng 20 tỷ đồng.

Theo Chi nhánh điện lực Hậu Lộc, ít nhất ngày mai (22/7) toàn huyện này mới có điện trở lại.

Tại các địa phương lân cận như huyện Nga Sơn và Hoằng Hóa cũng xảy ra gió lốc, mưa giông nhưng chỉ bị ảnh hưởng nhẹ.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]