Lan tỏa những điển hình “sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số
Trong những năm qua đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ta đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và đạt được nhiều kết quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” đã phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia.
Với cương vị là bí thư chi bộ, trưởng thôn Bù Đồn, xã Vạn Xuân (Thường Xuân) cùng với việc tập trung trồng, chăm sóc 8ha rừng, chăn nuôi 10 con trâu, mở cửa hàng kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình, từ năm 2014 đến nay bác Cầm Bá Mười đã vận động Nhân dân đóng góp tiền, công lao động trị giá hơn 2 tỷ đồng bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, xây dựng thành công thôn nông thôn mới.
Tích cực phát huy thế mạnh của địa phương, cùng với kinh doanh nông sản, trồng rừng, hàng năm anh Lê Bá Chiến, người dân tộc Thái, xã Giao Thiện (Lang Chánh) còn ứng trước hơn 800 triệu đồng giúp hơn 100 hộ dân đầu tư cây, con giống, phân bón và chỉ bảo kỹ thuật trồng, chăm sóc cho các hộ dân.
Anh còn đứng ra bao tiêu sản phẩm để bà con yên tâm sản xuất. Hiện gia đình anh đang tạo việc làm thường xuyên cho 22 lao động với mức thu nhập ổn định từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.
Tranh thủ các nguồn vốn vay của Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng, cùng với tinh thần cần cù, năng động, sáng tạo, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng thế mạnh về đất đai vùng đồi, tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật, năm 2020 anh Hà Văn Sinh, dân tộc Thái ở thôn La Ca, xã Cổ Lũng (Bá Thước) đã thành lập HTX phát triển chăn nuôi vịt Cổ Lũng với 12 thành viên, hàng năm nuôi từ 2.000-2.500 con vịt Cổ Lũng theo quy trình VietGAP.
Xã Cổ Lũng có 1.039 hộ thì có 900 hộ nuôi vịt. Với điều kiện khí hậu, nguồn nước thích hợp cho vịt Cổ Lũng sinh trưởng, phát triển, những năm qua vịt Cổ Lũng đã trở thành nguồn thu nhập chính cho các hộ trong xã. Xã Cổ Lũng đang hướng tới nhân rộng mô hình chăn nuôi vịt theo hướng VietGAP, từng bước đưa vịt Cổ Lũng trở thành sản phẩm OCOP năm 2021.
Là người trẻ, sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Thổ ở thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, năm 2018 Nguyễn Lê Ngọc Linh đã dùng 3 ha đất đồi bố mẹ cho mượn để xây dựng mô hình “Vườn rừng bản Thổ”, tới nay đã có hơn 50 loài cây rừng bản địa.
Sản phẩm từ vườn rừng như mật ong, các cây rừng và các loại cây dược liệu, trái cây, nguyên liệu liệu chế biến thức ăn chăn nuôi… được bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện mô hình “Vườn rừng bản Thổ” của Nguyễn Lê Ngọc Linh đã cho thu nhập 500 đến 600 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 4 lao động thường xuyên và 10 lao động thời vụ với mức lương mỗi tháng 5 triệu đồng.
Bác Triệu Văn Chính, dân tộc Dao ở thị trấn Ngọc Lặc cũng là một điển hình trong phong trào sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt của đồng bào dân tộc thiểu số. Là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu phố, bác luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình trước bà con dân bản, tích cực vận động, hướng dẫn bà con từ việc ăn, ở, lối sống đến an ninh - trật tự, nhất là tăng cường sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế. Nhờ đó, năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của khu phố đạt hơn 40 triệu đồng/năm, chỉ còn 0,03% hộ nghèo.
Từ năm 2016 đến nay bác Triệu Văn Chính đã vận động Nhân dân trong khu phố ủng hộ gần 1 tỷ đồng bê tông gần 5 km đường giao thông, xây cổng làng. Làng Hạ Sơn đang phấn đấu cuối năm 2022 đạt tiêu chí đô thị văn minh.
Còn rất nhiều những tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số “dám nghĩ dám làm” trong việc bứt phá tìm đường làm giàu hợp pháp; những tấm gương luôn tích cực hoạt động vì cộng đồng, góp phần quan trọng vào sự phát triển của làng bản, trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo như bác Phùng Sinh Kim, người dân tộc Dao ở tổ dân phố Ngọc Sơn, thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy) không quản ngày nắng hay mưa, luôn đến tận nhà truyền dạy chữ Nôm - Dao cho bà con trong huyện.
Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa đã góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều đổi mới, đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện, góp phần củng cố an ninh - trật tự, an toàn xã hội.
Phan Nga
{name} - {time}
- 2024-03-25 09:31:00
Thủ lĩnh đoàn năng động, nhiệt huyết
- 2024-03-22 09:12:00
Phạm Thành, mang mùa xuân về phố
- 2021-10-30 09:48:00
Nghệ sĩ violon Tuyết Chinh: Gặp nhau là đàn, là hát
Nữ cán bộ hội nhiệt huyết với phong trào
Cặp song sinh nghèo học giỏi và ước mơ làm cô giáo
Người cựu chiến binh gương mẫu, nói đi đôi với làm
Người phụ nữ có duyên với nghề truyền thống quê hương
Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt
Phụ nữ xứ Thanh: Những “bông hồng” trong thời đại mới
NSƯT Thương Hiền: Không thể níu kéo mùa xuân khi trời đã sang hạ
Thầy thuốc trẻ với khát vọng làm chủ công nghệ mới
Từ người phụ nữ nghèo thành bà chủ nuôi dế