(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện, xã Nga Thái (Nga Sơn) đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga Thái chung tay xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện, xã Nga Thái (Nga Sơn) đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Trước khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã Nga Thái còn gặp rất nhiều khó khăn, như: Kinh tế thuần nông, ngành nghề và dịch vụ chưa phát triển, hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu; thu nhập của người dân mới đạt 13,7 triệu đồng/người/năm (2011); tỷ lệ hộ nghèo còn cao... Qua rà soát, đến hết năm 2012 địa phương mới đạt 9/19 tiêu chí NTM. Để thực hiện đạt 10 tiêu chí còn lại là nhiệm vụ hết sức nặng nề, với khối lượng công việc rất lớn.

Thực hiện xây dựng NTM, xã Nga Thái xác định lấy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân làm nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện có hiệu quả từ công tác tuyên truyền đến hành động “Chung tay xây dựng NTM” của các tầng lớp nhân dân; huy động, sử dụng hợp lý các nguồn lực, chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đến công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập của người dân, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường bền vững... Xã đã tiến hành rà soát thực trạng các tiêu chí, từ đó đặt ra chương trình, kế hoạch, mục tiêu phấn đấu thực hiện các tiêu chí theo lộ trình hàng năm với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đồng thời tranh thủ cơ chế hỗ trợ của Nhà nước cấp trên, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân trong làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương và hỗ trợ phát triển sản xuất.

Trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xã đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, hình thành các vùng chuyên canh năng suất chất lượng, hiệu quả các loại giống lúa lai, lúa thuần năng suất chất lượng cao, ngô lai...nâng tổng sản lượng lương thực đạt 4.300 tấn/năm. Ngoài ra, phát triển kinh tế trang trại, gia trại cũng mang lại thu nhập đáng kể cho nhân dân; trên địa bàn xã có nhiều trang trại chăn nuôi công nghiệp với quy mô từ 500 con trở lên. Đã hình thành liên kết trong nông nghiệp, giữa nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông; đất đai được tích tụ để xây dựng cánh đồng mẫu lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ.

Hiện, trên địa bàn xã có 1 doanh nghiệp lớn, 1 HTX hoạt động có hiệu quả, 274 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ, 85 hộ dệt chiếu thủ công; toàn xã có 18 xe ô tô các loại, 1.070 máy xe lõi,.., góp phần đưa tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16% năm. Lương thực bình quân đầu người đạt 601 kg; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 29,7 triệu đồng/người; đời sống của nhân dân được cải thiện; hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng, chiếm trên 70%; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,14%.

Công sở xã Nga Thái được đầu tư xây dựng khang trang.

Bên cạnh đó, Nga Thái đã thực hiện phương án đa dạng hóa các nguồn vốn trong dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, lồng ghép các ngồn vốn, dự án hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của nhân dân. Với cách làm hiệu quả, xã đã huy động được gần 150 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện trên 6 tỷ đồng; ngân sách xã gần 28 tỷ đồng; nhân dân tham gia gần 115 tỷ đồng. Số kinh phí trên đã được đầu tư xây dựng trụ sở xã, nâng cấp nhà văn hóa, trường mầm non, sân vận động xã; xây dựng, cải tạo 17 km đường giao thông nội đồng; 18,65 km đường liên thôn, ngõ xóm; 2 km bờ kè sông Trường Sơn,... Đến nay xã đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển KT - XH và phục vụ đời sống dân sinh.

Cùng với những bước tiến vượt bậc về kinh tế, mọi mặt đời sống văn hóa, xã hội cũng có nhiều khởi sắc, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang phát huy được sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng NTM. 100% số làng, cơ quan, trường học đạt chuẩn đơn vị văn hóa. Số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm đạt 87% trở lên; trên 60% gia đình kiểu mẫu và gần 60% công dân kiểu mẫu.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo luôn được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn phát triển và đạt kết quả khá. Nga Thái đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT năm sau cao hơn năm trước; chất lượng lao động được nâng cao, tổng số lao động qua đào tạo đạt 96,5%. Công tác y tế, dân số có nhiều chuyển biến, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; năm 2017 toàn xã có trên 85% người dân tham gia BHYT. Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

Phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường được nhân dân tích cực tham gia, 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 60% số hộ sử dụng nước sạch; đường làng ngõ xóm thông thoáng, sạch sẽ. Công tác chính sách xã hội, phong trào tương thân, tương ái, phòng chống tệ nạn xã hội luôn được Đảng ủy và chính quyền quan tâm.

Những đổi thay trên vùng quê Nga Thái là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây; thể hiện sự đoàn kết chung sức, chung lòng xây dựng thành công xã NTM, góp phần tạo nên bộ mặt NTM với nhiều khởi sắc mới.

Công Quang


Công Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]