(vhds.baothanhhoa.vn) - Đối lập với những hình ảnh khu phố, tuyến đường đang đẹp lên từng ngày với những bức tranh bích họa mà các bạn đoàn viên, thanh niên triển khai là sự xấu xí của loại hình quảng cáo ngoài trời phản cảm đang nở rộ.

Rác quảng cáo “bao vây” đô thị

Đối lập với những hình ảnh khu phố, tuyến đường đang đẹp lên từng ngày với những bức tranh bích họa mà các bạn đoàn viên, thanh niên triển khai là sự xấu xí của loại hình quảng cáo ngoài trời phản cảm đang nở rộ.

Rác quảng cáo “bao vây” đô thị

Bà Nguyễn Thị Lan (đường Phạm Ngũ Lão, phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa) bức xúc cho biết: Bức tường, cột đèn, cột điện trước nhà tôi bị các loại giấy tờ quảng cáo dán chằng chịt. Chính quyền địa phương, tổ dân phố, đoàn thanh niên tổ chức bóc gỡ, sơn lại tường, nhưng chỉ được hôm trước, hôm sau lại đâu vào đấy.

Rác quảng cáo “bao vây” đô thị

Có tới 1001 nội dung quảng cáo từ khoan cắt bê tông, tìm người giúp việc, tuyển việc làm, hút hầm cầu… được đưa lên các mặt phẳng có thể dán được trên phố.

Rác quảng cáo “bao vây” đô thị

Không khó để chúng ta bắt gặp những hình ảnh quảng cáo phản cảm xuất hiện ở cây xanh công cộng, cột đèn, trụ điện...

Rác quảng cáo “bao vây” đô thị

Không đơn thuần là quảng cáo dán giấy mà các đối tượng đã đưa nội dung quảng cáo, rao vặt vào các khuôn đúc sẵn, khi đến địa điểm cần in, chỉ cần ốp khuôn đúc lên mặt phẳng và quét sơn, rất khó cho việc loại bỏ.

Rác quảng cáo “bao vây” đô thị

Ngay cả các biển báo giao thông cũng là “mảnh đất” dành cho rao vặt, quảng cáo

Rác quảng cáo “bao vây” đô thị

Tại hệ thống đèn giao thông ngã tư đường Trịnh Kiểm nối với đường Lê Lai, các băng rôn rao bán đất cũng được treo tùy tiện.

Rác quảng cáo “bao vây” đô thị

Những khu phố vừa được tân trang nhờ những bức tranh bích họa thì ngay lập tức trở thành vị trí treo các biển quảng cáo

Rác quảng cáo “bao vây” đô thị

Tại các cổng trường học, các dịch vụ quảng cáo được treo la liệt.

Rác quảng cáo “bao vây” đô thị

Người dân không khỏi bức xúc khi nay xóa, mai lại tái diễn.

Rác quảng cáo “bao vây” đô thị

Các cơ quan chức năng cần siết chặt trong công tác quản lý, giám sát khu vực, phạt nặng các đối tượng cố tình vi phạm nhiều lần.

Sơn Đình



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]