Niềm tin từ bản làng vùng cao
Những ngày tháng ba, xã Cổ Lũng rực rỡ cờ đỏ sao vàng tung bay giữa núi rừng, báo hiệu ngày hội lớn của đất nước đang đến gần. Từ các cuộc họp chi bộ, họp thôn, bản đến những bản tin phát trên loa truyền thanh bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, công tác chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai khẩn trương. Không khí dân chủ lan tỏa khắp các bản làng, cùng niềm tin của người dân vùng cao vào lá phiếu của mình.

Tuyến đường vào trung tâm xã Cổ Lũng được trang trí cờ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử.
Cổ Lũng là xã vùng cao với nhiều thôn, bản nằm rải rác bên núi rừng, nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Thái và Mường. Địa hình chia cắt khiến việc đi lại còn nhiều khó khăn, song công tác chuẩn bị bầu cử vẫn được địa phương triển khai sớm, bảo đảm chu đáo, đúng quy định.
Ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy xã Cổ Lũng đã chỉ đạo các chi bộ thôn, bản đưa nội dung chuẩn bị bầu cử vào chương trình sinh hoạt định kỳ. Tại các cuộc họp chi bộ, từng nhiệm vụ cụ thể được phân công rõ ràng, như rà soát danh sách cử tri, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các cuộc họp thôn và chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày bầu cử.
Hệ thống loa truyền thanh của xã và các thôn, bản cũng được phát huy hiệu quả. Ngoài các bản tin bằng tiếng phổ thông, nhiều thôn, bản còn phát nội dung bằng tiếng Thái và tiếng Mường để người dân dễ tiếp cận thông tin. Những bản tin ngắn gọn, dễ hiểu được phát vào buổi sáng và chiều, khi bà con vừa đi làm nương về hoặc chuẩn bị cho một ngày mới. Nhờ vậy, các quy định về bầu cử, thời gian và địa điểm bỏ phiếu được truyền tải rộng rãi.

Ông Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Cổ Lũng (người đứng thứ 3 từ phải sang) cùng người dân theo dõi danh sách, tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu.
Ông Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Cổ Lũng cho biết: "Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa phương được triển khai với tinh thần chủ động, dân chủ và đúng quy định. Địa phương đặc biệt chú huy vai trò của trưởng thôn, bản và đội ngũ già làng, người có uy tín trong cộng đồng để vận động Nhân dân tham gia bầu cử".
Thực tế tại xã Cổ Lũng cho thấy, vai trò của những người có uy tín được phát huy rõ nét. Họ không chỉ tham gia tuyên truyền, mà còn trực tiếp vận động các hộ gia đình trong bản tham gia các cuộc họp thôn, nắm bắt thông tin liên quan đến bầu cử.
Ông Hà Văn Khuyên, người có uy tín ở thôn Trình, cho biết: “Người có uy tín không chỉ tích cực tham gia tuyên truyền đến Nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mà còn góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Khi có vấn đề cần trao đổi hoặc giải thích, chúng tôi cố gắng vận động bà con hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”.

Ông Hà Văn Khuyên, người có uy tín ở thôn Trình, xã Cổ Lũng, tuyên truyền, vận động bà con tham gia bầu cử.
Cùng với công tác tuyên truyền, các thôn, bản ở Cổ Lũng cũng tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày hội non sông. Nhà văn hóa thôn, bản được dọn dẹp sạch sẽ, khu vực bỏ phiếu được bố trí gọn gàng, thuận tiện cho người dân đến tham gia.
Ở một số thôn, bản, người dân còn tự nguyện tham gia trang trí khu vực bỏ phiếu, treo cờ, sắp xếp bàn ghế, tạo không gian trang trọng cho ngày bầu cử. Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và những người có uy tín, nhiều cử tri ở Cổ Lũng cũng bày tỏ sự quan tâm và trách nhiệm đối với kỳ bầu cử sắp tới.
Chị Đinh Thị Hiền, dân tộc Mường ở thôn Pốn Thành Công cho biết, bản thân đã nhiều lần tham gia bầu cử và luôn coi đó là quyền lợi cũng như trách nhiệm của mỗi công dân. “Từ khi còn trẻ tôi đã đi bỏ phiếu. Mỗi lần bầu cử đều là dịp để người dân thể hiện ý kiến, lựa chọn những người đại diện xứng đáng. Những năm gần đây, nhờ được tuyên truyền thường xuyên nên bà con hiểu rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu và đều đi bầu rất đầy đủ”, chị Hiền chia sẻ.
Không chỉ những cử tri lớn tuổi, lớp trẻ ở Cổ Lũng cũng háo hức chờ đến ngày được thực hiện quyền công dân của mình. Đối với nhiều đoàn viên, kỳ bầu cử năm nay là dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu.
Em Hà Văn Nghĩa, đoàn viên thanh niên ở thôn Trình, vinh dự khi lần đầu tiên trở thành cử tri, phấn khởi chia sẻ: “Trước đây em thường theo bố mẹ đi xem bà con trong thôn đi bỏ phiếu bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Năm nay đến lượt mình tham gia bầu cử, em cảm thấy rất tự hào và ý thức rõ trách nhiệm của mình”.

Đại biểu và cử tri xã Cổ Lũng trao đổi ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử.
Sự quan tâm của các thế hệ cử tri, từ những người nhiều năm tham gia bầu cử đến những đoàn viên trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân, cho thấy tinh thần dân chủ ở xã vùng cao Cổ Lũng luôn được mở rộng. Đặc biệt, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, nhiều người dân xã Cổ Lũng cho biết họ cảm nhận rõ sự thay đổi trong hoạt động của chính quyền cơ sở. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, cán bộ thường xuyên xuống thôn, bản nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của người dân và kịp thời hỗ trợ trong sản xuất, đời sống.
Những chuyển biến tích cực ấy đang từng bước củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền xã. Và trong ngày hội bầu cử sắp tới, niềm tin ấy sẽ được gửi gắm qua từng lá phiếu của bà con nơi vùng cao Cổ Lũng.
Ái Vân
{name} - {time}
-
2026-03-13 14:38:00Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn tổ chức hoạt động “Tháng 3 biên giới”
-
2026-03-13 13:18:00Nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn không chất thải
-
2026-03-13 12:41:00Sắc xanh tuổi trẻ đồng hành cùng ngày hội non sông






