(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhắc đến cựu chiến binh (CCB) Chu Văn Kim, người dân xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa trước đây (nay là xã Hoằng Thanh) vẫn yêu quý gọi ông là “ông Kim khoai tây”. Cái tên nghe mộc mạc nhưng phía sau đó là một hành trình dài của sự nỗ lực và khát vọng vươn lên. Từ người lính từng lăn lộn nơi chiến trường Vị Xuyên khốc liệt, ông trở thành Phó Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp quốc tế An Việt, là người tiên phong góp phần làm thay da đổi thịt những thửa ruộng quê nhà.

“Ông Kim khoai tây” và hành trình làm giàu từ đồng đất quê hương

Nhắc đến cựu chiến binh (CCB) Chu Văn Kim, người dân xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa trước đây (nay là xã Hoằng Thanh) vẫn yêu quý gọi ông là “ông Kim khoai tây”. Cái tên nghe mộc mạc nhưng phía sau đó là một hành trình dài của sự nỗ lực và khát vọng vươn lên. Từ người lính từng lăn lộn nơi chiến trường Vị Xuyên khốc liệt, ông trở thành Phó Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp quốc tế An Việt, là người tiên phong góp phần làm thay da đổi thịt những thửa ruộng quê nhà.

“Ông Kim khoai tây” và hành trình làm giàu từ đồng đất quê hương

CCB Chu Văn Kim luôn trăn trở, tìm tòi giống cây mới phù hợp với đồng đất quê hương.

Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, điều khiến CCB Chu Văn Kim day dứt nhất chính là những cánh đồng quê hương vẫn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Đất đai ven biển tuy rộng nhưng hiệu quả canh tác chưa cao. Người dân chủ yếu sản xuất theo tập quán cũ, mạnh ai nấy làm, nên thu nhập bấp bênh.

Nhớ lại quãng thời gian đó, ông Kim chia sẻ: "Quê mình đất không thiếu nhưng bà con làm ăn còn manh mún, sản xuất nhỏ lẻ nên hiệu quả thấp. Tôi luôn nghĩ phải tìm cách trồng cây gì phù hợp để nâng giá trị trên từng thửa ruộng". Nghĩ là làm, ông bắt đầu thuê lại ruộng của bà con để thử nghiệm các loại cây trồng mới như ớt, dâu tằm, bông vải... Có vụ được, có vụ mất nhưng với ông mỗi lần thất bại lại là một lần rút ra bài học. Ông dần hiểu rõ hơn về thổ nhưỡng, thời vụ và nhu cầu thị trường.

“Ông Kim khoai tây” và hành trình làm giàu từ đồng đất quê hương

Cánh đồng khoai tây ở xã Hoằng Thanh.

Vụ đông xuân 2016 – 2017 trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình khởi nghiệp của ông. Sau thời gian tìm hiểu thị trường, ông quyết định bỏ ra 24 triệu đồng để mua giống khoai tây Marabel nhập từ Đức do Công ty CP Nông nghiệp quốc tế An Việt cung ứng. Thời điểm đó, không ít người cho rằng ông Kim đã quá mạo hiểm. Bởi với một gia đình nông thôn, 24 triệu đồng là khoản tiền không nhỏ. Nhưng ông vẫn kiên định với quyết định của mình.

Ông dành 1 ha đất để trồng thử nghiệm, đồng thời tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật do doanh nghiệp hướng dẫn. Kết quả thu được khiến nhiều người bất ngờ. Chỉ sau 3 tháng, ruộng khoai cho thu hoạch gần 30 tấn củ thương phẩm. Không chỉ đạt năng suất cao, toàn bộ sản phẩm còn được doanh nghiệp bao tiêu với giá ổn định. Thành công ấy đã mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương.

Từ mô hình một ha khoai tây ban đầu, ngày càng nhiều hội viên CCB trong xã mạnh dạn tham gia sản xuất. Điều khiến bà con tin tưởng không chỉ là hiệu quả kinh tế mà còn bởi sự tận tâm của người CCB đứng ra kết nối và hướng dẫn kỹ thuật. Bà Nguyễn Thị Ngữ, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tây Sơn Vi, xã Hoằng Thanh, chia sẻ: "CCB Kim là người dám nghĩ, dám làm. Ban đầu bà con cũng còn lo nhưng thấy ông làm hiệu quả nên nhiều người mạnh dạn làm theo. Ông ấy còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho từng hộ".

Hiện nay, cánh đồng khoai tây rộng hơn 3,5 ha do Hội CCB xã Hoằng Thanh làm chủ đã trở thành vùng sản xuất tập trung. Những thửa ruộng từng sản xuất manh mún nay được quy hoạch lại. Các luống khoai tây được trồng thẳng hàng, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật thống nhất. Nhờ sản xuất gắn với doanh nghiệp bao tiêu, người dân không còn nỗi lo “được mùa mất giá”. Đến nay, khoảng 350 hội viên CCB trong xã đã trực tiếp tham gia trồng khoai tây.

“Ông Kim khoai tây” và hành trình làm giàu từ đồng đất quê hương

Hiện nay, xã Hoằng Thanh có 350 hội viên CCB tham gia trồng khoai tây.

Sau nhiều vụ liên kết hiệu quả, năm 2019, ông Kim được mời góp cổ phần và giữ vị trí Phó Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp quốc tế An Việt, phụ trách kỹ thuật. Từ đây, mô hình trồng khoai tây liên kết tiếp tục được mở rộng. Nhờ sự tham mưu của ông cùng Hội CCB, chính quyền địa phương đã quy hoạch vùng sản xuất, hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp. Từ Hoằng Thanh, mô hình trồng khoai tây giống Đức dần lan sang nhiều xã lân cận, với tổng diện tích gần 100 ha. Không ít địa phương trong tỉnh như Quảng Xương, Đông Sơn, Thiệu Hóa cũng mời ông Kim đến khảo sát thổ nhưỡng và hướng dẫn kỹ thuật trồng khoai tây cho nông dân.

Trong vai trò Phó Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp quốc tế An Việt, CCB Chu Văn Kim có thể chỉ đạo, điều hành công việc từ văn phòng, nhưng ông chọn cách xuống đồng. Gần 70 tuổi, ông vẫn giữ trong mình tác phong của người lính Cụ Hồ, đã nhận việc là không thoái thác, không ngại khó, không ngại khổ và càng không cho phép mình đứng ngoài cuộc. Khi giá thị trường biến động, ông là người trực tiếp làm việc với doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi cho nông dân. Khi thời tiết bất lợi, ông bàn với Hội CCB và chính quyền địa phương để điều chỉnh phương án sản xuất, không để bà con phải tự xoay xở.

“Ông Kim khoai tây” và hành trình làm giàu từ đồng đất quê hương

CCB Chu Văn Kim tận tình hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây khoai tây giống Đức.

Chị Cao Thị Hoan, hộ dân tham gia trồng khoai tây ở xã Hoằng Thanh, cho biết: "Gia đình tôi trước đây làm ruộng thu nhập không ổn định. Từ khi trồng khoai tây liên kết, mỗi vụ cũng có thêm nguồn thu khá. Nhờ có ông Kim hướng dẫn kỹ thuật nên bà con yên tâm sản xuất".

Theo ông Kim, điều quan trọng nhất của mô hình liên kết là phải đảm bảo lợi ích cho người nông dân. "Nếu chỉ nghĩ cho doanh nghiệp thì nông dân sẽ không gắn bó lâu dài. Phải để bà con có lãi thì mô hình mới phát triển bền vững", CCB Chu Văn Kim bộc bạch.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Kim còn được mọi người yêu mến bởi lối sống nghĩa tình. Với ông, làm kinh tế không tách rời trách nhiệm cộng đồng; thành công của cá nhân đều gắn với lợi ích tập thể. Có lẽ vì thế mà mọi người không chỉ nhắc đến ông với vai trò là Phó Giám đốc doanh nghiệp, mà còn như một người anh trong chi hội, gần gũi, chân thành, luôn sẵn sàng sẻ chia.

Ông Cao Văn Hường, Chủ tịch Hội CCB xã Hoằng Thanh, nhận xét: "Đồng chí Kim là hội viên gương mẫu, luôn tiên phong trong các mô hình phát triển kinh tế. Quan trọng hơn, đồng chí luôn nghĩ đến lợi ích chung của hội viên và bà con nông dân".

Từ chiến trường năm xưa đến mặt trận phát triển kinh tế hôm nay, CCB Chu Văn Kim luôn coi trọng tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và sự tận tụy vì tập thể. Dù ở cương vị Phó Giám đốc doanh nghiệp hay trong sinh hoạt hội tại địa phương, ông vẫn giữ gìn tác phong của người lính Cụ Hồ, nói đi đôi với làm, dám nghĩ dám làm và khát vọng vươn lên, không chỉ làm thay đổi cuộc sống gia đình, mà còn góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Khánh Phượng


Khánh Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]