(vhds.baothanhhoa.vn) - Hố ga sụt lún, đá lát vỉa hè lởm chởm, các bó vỉa quanh bồn cây “đội” lên sắc cạnh, trở thành “chướng ngại vật” tiềm ẩn nguy hiểm cho học sinh... Đó là cảnh tượng xuống cấp đang xảy ra đoạn vỉa hè khu vực cổng trường Tiểu học Đông Thọ, phường Đông Thọ (TP Thanh Hoá).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vỉa hè ở khu vực cổng trường Tiểu học Đông Thọ cần sớm được sửa chữa

Hố ga sụt lún, đá lát vỉa hè lởm chởm, các bó vỉa quanh bồn cây “đội” lên sắc cạnh, trở thành “chướng ngại vật” tiềm ẩn nguy hiểm cho học sinh... Đó là cảnh tượng xuống cấp đang xảy ra đoạn vỉa hè khu vực cổng trường Tiểu học Đông Thọ, phường Đông Thọ (TP Thanh Hoá).

Vỉa hè ở khu vực cổng trường Tiểu học Đông Thọ cần sớm được sửa chữa

Khu vực này có khá nhiều cây xanh trồng lâu năm, chủ yếu là cây xà cừ, phượng và hoa sữa. Vài năm trước, một số cây phượng ở đây bị sâu mục có nguy cơ gãy đổ nên đã được đơn vị chức năng chặt hạ và chuyển đi. Vì thế nên có một vài bồn cây còn để trống.

Vỉa hè ở khu vực cổng trường Tiểu học Đông Thọ cần sớm được sửa chữa

Hàng cây còn lại cho bóng mát, tuy nhiên một số cây trồng lâu năm, bộ rễ trồi lên mặt đất, khiến cho lớp đá lát vỉa hè nhấp nhô, nham nhở.

Vỉa hè ở khu vực cổng trường Tiểu học Đông Thọ cần sớm được sửa chữa

Trường Tiểu học Đông Thọ có số lượng học sinh đông, đến giờ đưa đón có rất đông người và phương tiện tập trung tại khu vực này. Một số phụ huynh tỏ ra lo lắng khi vỉa hè xuống cấp, có nhiều đá lát vị gãy, nứt sắc nhọn nhô lên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với học sinh.

Vỉa hè ở khu vực cổng trường Tiểu học Đông Thọ cần sớm được sửa chữa

Chị Nguyễn Thị Thảo, phường Đông Thọ có con đang học lớp 1 tại Trường Tiểu học Đông Thọ chia sẻ: "Khi đưa con đi bộ vào cổng trường, tôi thường nhắc nhở con chú ý quan sát, không chạy nhảy khi đi qua khu vực này, song trẻ con thì hiếu động. Tôi lo sợ những lúc chưa đến đón con, các bé nô đùa, chạy nhảy ở khu vực vỉa hè thì khá nguy hiểm, những viên đá lát gồ ghề, sắc cạnh ấy tiềm ẩn nguy cơ khiến học sinh té ngã và bị thương".

Vỉa hè ở khu vực cổng trường Tiểu học Đông Thọ cần sớm được sửa chữa

Để cải tạo, tu sửa đoạn vỉa hè này có lẽ phải tính đến cả việc di chuyển hàng cây xà cừ, phượng để trồng bổ sung, thay thế bằng các cây khác phù hợp hơn với đô thị.

Dẫu có nhiều tiếc nuối vì hàng cây lâu năm, song đã đến lúc cần phải có phương án cải tạo phù hợp đoạn vỉa hè này để bảo đảm an toàn cho học sinh và mỹ quan tại ngôi trường ở khu vực trung tâm thành phố.

Minh Hiền


Minh Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]