(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngoài hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh phong phú và đa dạng, huyện có Bá Thước còn có tài nguyên nhân văn đậm đà sắc thái văn hóa, là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quảng bá tiềm năng du lịch huyện Bá Thước

Ngoài hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh phong phú và đa dạng, huyện có Bá Thước còn có tài nguyên nhân văn đậm đà sắc thái văn hóa, là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.

Sáng 19/4, UBND huyện Bá Thước phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Thông tin chương trình phát triển du lịch trên địa bàn, giai đoạn 2016 - 2020.

Quang cảnh hội nghị.

Bá Thước là huyện miền núi cao của tỉnh Thanh Hóa có nhiều tiềm năng phát để phát triển du lịch. Trong đó có Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có hệ sinh thái rừng, hệ động, thực vật phong phú, đa dạng. Nhiều điểm có cảnh quan đẹp, hoang sơ, ẩn hiện trong sương, như: Son Bá Mười (xã Lũng Cao), đỉnh Pù Luông, Kho Mường, làng Đôn với khu nghỉ dưỡng Pu Luong Retreat, làng Ươi, làng Tiến Mới, khu thác Hiêu, xã Cổ Lũng.

Ngoài ra, thiên nhiên còn hào phóng ban tặng cho Bá Thước nhiều danh thắng và thác nước đẹp có thể khai thác phát triển du lịch, như: Thác Muốn (xã Điền Quang), hang cá thần Mường Ký (xã Văn Nho); hồ Duồng Cốc (xã Điền Hạ), thác Dần Long (xã Lương Ngoại); hệ thống hang động (hang Dong - xã Điền Hạ, hang Anh Rồ - xã Hạ Trung.

Bá Thước còn có nhiều tài nguyên du lịch nhân văn đậm đà bản sắc văn hóa của các dân tộc Mường, Thái, Kinh... Từ các di tích lịch sử, kiến trúc nhà ở, đến văn hóa mặc, văn hóa ẩm thực, văn hóa tín ngưỡng, lễ hội như: Di tích khảo cổ Mái Đá Điều (xã Hạ Trung); lễ hội Mường Khô, lễ hội đua thuyền; nhà sàn người Mường, Thái; chợ phố Đòn, nguồn tài nguyên văn hóa phi vật thể với các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc Kinh, Mường, Thái; những đặc sản...

Trong giai đoạn 2015 - 2017, huyện Bá Thước thu hút 47.000 lượt khách du lịch tới tham quan, tổng doanh thu du lịch đạt gần 50 tỷ đồng.

Đến nay, toàn huyện có 50 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón tiếp khách, trong đó có 40 cơ sở lưu trú du lịch cộng đồng tại Pù Luông có sức chứa 742 du khách/ngày.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, huyện Bá Thước phấn đấu thu hút 50.000 lượt khách du lịch, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 25%/năm. Trong đó, có 45% tổng lượng khách tham gia lưu trú du lịch cộng đồng , tổng thu từ hoạt động du lịch 40 tỷ đồng ...

Hội nghị Thông tin chương trình phát triển du lịch là dịp để Bá Thước quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của huyện.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]