(vhds.baothanhhoa.vn) - Người đẹp Philippines Michele Gumabao là VĐV bóng chuyền hot nhất tại SEA Games 32 khi từng đăng quang nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Nhan sắc “nữ thần” bóng chuyền SEA Games 32

Người đẹp Philippines Michele Gumabao là VĐV bóng chuyền hot nhất tại SEA Games 32 khi từng đăng quang nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Nhan sắc “nữ thần” bóng chuyền SEA Games 32

Michele Gumabao sinh năm 1992, là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Cô được truyền thông dự đoán là cái tên nổi bật khi đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Philippines tại bảng B của đại hội lần này.

Nhan sắc “nữ thần” bóng chuyền SEA Games 32

Michele Gumabao sinh ra tại San Mateo, California, Mỹ. Cô mang hai dòng máu Philippines và Trung Quốc. Michele là con gái của cựu cầu thủ bóng ném kiêm diễn viên Dennis Roldan và là em gái nam diễn viên Marco Gumabao.

Nhan sắc “nữ thần” bóng chuyền SEA Games 32

Cô chơi bóng chuyền khi còn học phổ thông và từng giữ vai trò đội trưởng đội bóng chuyền nữ trường Đại học De ​​La Salle (Philippines) giai đoạn 2012-2015. Trong sự nghiệp thi đấu, Michele từng nhiều lần được vinh danh là “Người cản phá xuất sắc” và “Cầu thủ hay nhất trận”.

Nhan sắc “nữ thần” bóng chuyền SEA Games 32

Bên cạnh sự nghiệp bóng chuyền, Michele còn tham gia một số cuộc thi sắc đẹp nhờ chiều cao 1,77 m, gương khả ái và thân hình quyến rũ. Năm 2018 nữ tuyển thủ Philippines giành danh hiệu Hoa khôi của cuộc thi Binibining Pilipinas Globe. Cùng năm, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu toàn cầu và lọt top 15.

Nhan sắc “nữ thần” bóng chuyền SEA Games 32

Năm 2020, Michele Gumabao đoạt danh hiệu Á hậu 2 của Hoa hậu Hoàn vũ Philippines.

Nhan sắc “nữ thần” bóng chuyền SEA Games 32

Giành vị trí cao ở các cuộc thi sắc đẹp giúp Michele có được nhiều hợp đồng quảng cáo. Cô là đại sứ của các nhãn hiệu về thể thao có tiếng tại Philippines.

Nhan sắc “nữ thần” bóng chuyền SEA Games 32

Điểm mạnh của Michele là khả năng diễn thuyết trước đám đông. Cô thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình với vai trò MC, bình luận viên.

Nhan sắc “nữ thần” bóng chuyền SEA Games 32

Dù có nhiều lựa chọn nghề nghiệp an nhàn và kiếm tiền tốt hơn, Michele vẫn quyết định gắn bó với bóng chuyền.

Nhan sắc “nữ thần” bóng chuyền SEA Games 32

Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2016, cô chuyển sang làm trợ lý HLV tại CLB UAAP Season 78. Từ tháng 6/2017, cô đảm nhận vai trò giám đốc trại huấn luyện bóng chuyền Alaska ở thành phố Baguio, Philippines.

Nhan sắc “nữ thần” bóng chuyền SEA Games 32

Trang Facebook của Michele hiện có hơn 1,5 triệu người theo dõi, cao hơn bất cứ VĐV bóng chuyền nào tại SEA Games lần này.

Quang Trung(KT)


Quang Trung(KT)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]