(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Thanh Hóa là tỉnh đông dân, địa bàn rộng, có nhiều tuyến đường biên giới giáp nước bạn Lào. Vì thế trong công tác phòng chống HIV/AIDS gặp nhiều khó khăn, nhất là sự kì thị đối với những người nhiễm HIV còn lớn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chống kỳ thị đối với bệnh nhân HIV/AIDS: Còn nhiều thách thức

(VH&ĐS) Thanh Hóa là tỉnh đông dân, địa bàn rộng, có nhiều tuyến đường biên giới giáp nước bạn Lào. Vì thế trong công tác phòng chống HIV/AIDS gặp nhiều khó khăn, nhất là sự kì thị đối với những người nhiễm HIV còn lớn.

Mặc dù nhiều năm qua tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền nhưng nhiều địa phương, cơ quan đơn vị, vùng núi, nông thôn vẫn còn tình trạng phân biệt đối xử đối với những người không may nhiễm căn bệnh thế kỉ này.

Một số xã ở huyện Hoằng Hóa như: Hoằng Trường, Hoằng Đức, Hoằng Thanh hay ở TP Thanh Hóa, nhiều gia đình có người nhiễm HIV không giám công khai danh tính vì sợ mọi người đánh giá nên chỉ để ở nhà điều trị cho đến khi bệnh nhân chết. Bên cạnh đó những người hàng xóm còn dòm ngó, dị nghị cho là nhà này có vấn đề… Sự cảm thông sẻ chia là rất ít. Thậm chí có những trẻ em bị nhiễm HIV khi đến trường học còn bị kì thị. Hiện đối tượng bị nhiễm HIV ở nhiều độ tuổi và công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau: công chức, viên chức, bộ đội, giáo viên đều có. Những người này khi giao dịch, làm việc đều bị hạn chế do đồng nghiệp “còn nhìn” với con mắt khác lạ, đó là sự kì thị.

Các bệnh nhân bị nhiễm HIV đến Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh điều trị Methadone.

Cách đây hơn 20 năm khi về xã Xuân Tín (Thọ Xuân) người dân tẩy chay không mua rau, cá của người dân xã Xuân Tín. Lúc đó do số người nhiễm HIV/AIDS nhiều nên Xuân Tín trở thành “điểm nóng” của tỉnh. Một bắp ngô có đến 10 - 15 mũi kim tiêm do đối tượng nghiện tiêm chích tại đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương trong đó có cả hoạt động tích cực của câu lạc bộ những người nhiễm HIV nên Xuân Tín bây giờ đã đổi khác. Những người không may bị nhiễm HIV đều công khai danh tính. Mọi người đều chung tay phòng, chống HIV/AIDS…

Theo số liệu từ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tính đến hết tháng 6/2017 lũy tích số người nhiễm HIV là 7.622, số quản lí được 5.032 người, số bệnh nhân tử vong 1.983, bệnh nhân đang điều trị ARV là 3.380 người…

Mặc dù Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp trong phòng chống HIV/AIDS nhưng qua số liệu giám sát trọng điểm và giám sát ca bệnh thấy rằng: dịch HIV/AIDS vẫn trong giai đoạn tập trung nhóm nghiện chích ma túy và mại dâm. Để thực hiện tốt mục tiêu 90 - 90 - 90 cần phải tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là làm cho mọi người thấy rõ HIV/AIDS chỉ là căn bệnh cần được sự thông cảm của cộng đồng, từ đó tạo điều kiện cho người nhiễm HIV/AIDS có cơ hội tiếp cận xã hội, tham gia lao động đóng góp cho xã hội

Thanh Thúy



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]