(vhds.baothanhhoa.vn) - Vừa qua, Đại hội Công đoàn BHXH tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức sau một năm chuyển đổi theo mô hình mới (chuyển giao công đoàn bộ phận BHXH cấp huyện về sinh hoạt tại LĐLĐ 27 huyện, thị xã, thành phố).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Công đoàn BHXH tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024: Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm

Vừa qua, Đại hội Công đoàn BHXH tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức sau một năm chuyển đổi theo mô hình mới (chuyển giao công đoàn bộ phận BHXH cấp huyện về sinh hoạt tại LĐLĐ 27 huyện, thị xã, thành phố).

Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động BCH Công đoàn lâm thời (từ tháng 7/2018 - 5/2019); mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Tám tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn BHXH tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Công đoàn ngành BHXH Thanh Hóa hiện có 123 ĐVCĐ, sinh hoạt tại 11 tổ công đoàn, trong đó 60% là nữ, 81% làđảng viên, 95% trình độ đại học và trên đại học. ĐVCĐ BHXH tỉnh là lực lượng chủ yếu đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ, viên chức, đoàn viên trong ngành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Công đoàn đã phát huy tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động, giám sát các hoạt động chuyên môn, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nữ công, hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng Quy chế hoạt động của BCH Công đoàn, Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn...

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền giáo dục chưa thật sự đổi mới, vai trò tham gia quản lý của Công đoàn hiệu quả chưa cao, công tác phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào công chức, viên chức chưa thường xuyên, liên tục, nội dung sinh hoạt Công đoàn chưa được đổi mới phong phú, thu hút đoàn viên, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học còn hạn chế...Với những kết quả đạt được, Công đoàn BHXH tỉnh và các cá nhân đã được trao tặng Giấy khen, Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của cấp trên.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tám - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Công đoàn ngành đạt được, đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm kỳ, 2019 - 2024 từng tập thể, đơn vị và tổ chức Công đoàn phải phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiệntốt một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW và Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị; mỗi cán bộ viên chức, ĐVCĐ phải tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Công đoàn cấp trên và do ngành phát động, tạo sự chuyển biến căn bản và thiết thực trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhiệt tình, thực sự đem lại sự hài lòng cho đối tượng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia đấu tranh phòng chốngtham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, tích cực tham gia cải cách hành chính góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Khắc Bình - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn BHXH tỉnh Thanh Hóa đã đạt được, đồng chí mong rằng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, ĐVCĐ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong xây dựng, thực hiện và giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, ĐVCĐ, góp phần tham gia xây dựng mối quan hệ lao động tốt đẹp trong các đơn vị, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển an sinh xã hội địa phương.

Ðại hội Công đoàn BHXH tỉnh lần thứ nhất là Ðại hội của sự đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; thể hiện ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Ðại hội đề ra. Ðại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động BHXH tỉnh ra sức phấn đấu, vượt qua những khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ðại hội Công đoàn đề ra, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động BHXH tỉnh Thanh Hóa. Đại hội Công đoàn BHXH tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đã bầu ra BCH gồm 11 đồng chí, đồng chí Lê Tướng Quân - Chánh Văn phòng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn BHXH tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nam Hà


Nam Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]