(vhds.baothanhhoa.vn) - Là bệnh viện chuyên phục hồi chức năng cho bệnh nhân, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa (BV PHCNTH) luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe giúp bệnh nhân sớm hòa nhập cộng đồng...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Một địa chỉ tin cậy về phục hồi chức năng

Là bệnh viện chuyên phục hồi chức năng cho bệnh nhân, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa (BV PHCNTH) luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe giúp bệnh nhân sớm hòa nhập cộng đồng...

Nhiều năm trước cũng thời điểm này, BV PHCNTH còn vắng bệnh nhân, nhưng năm nay mới đầu Xuân Canh Tý 2020 đã đông bệnh nhân. Về đây điều trị chủ yếu là những bệnh nhân bị tai nạn được phẫu thuật từ các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh và trung ương hoặc không may bị đột quỵ biến chứng, thoái hóa cột sống, đốt sống cổ...

Ông Đặng Trọng Bình 70 tuổi (huyện Quan Hóa) cho biết: Với căn bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm rất đau, khó chịu. Qua quá trình điều trị tôi thấy đỡ nhiều. Vợ tôi là Hà Thị Quyến 60 tuổi, tháng 9 năm 2019 bị huyết áp cao, biến chứng nên liệt nửa người, không đi được, chân tay không cử động được. Về đâyđiều trị xoa bóp, trị liệu theo chương trình nên nay đã nói được (tuy còn khó) và chân tay đã cử động nên gia đình rất phấn khởi. Do khí hậu, môi trường ở Sầm Sơn thuận lợi, mát mẻ, hơn nữa ăn uống phù hợp nên sức khỏe được nâng lên rất nhiều...

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, BV PHCNTH là bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh đóng trên địa bàn TP Sầm Sơn. Bệnh viện có chức năng khám, chữa bệnh phục hồi chức năng cho bệnh nhân của tỉnh và khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn TP Sầm Sơn, thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Với quy mô 120 giường bệnh, 8 khoa và 4 phòng chức năng, cùng đội ngũ y, bác sỹ chuyên sâu, những năm qua, bệnh viện luôn đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ tốt bệnh nhân. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực bác sỹ và kỹ thuật viên chuyên ngành còn thiếu, bệnh nhân đông về mùa hè, giảm về mùa đông, chưa có chế độ đãi ngộ về bệnh viện đặc thù, song đội ngũ y, bác sỹ luôn nỗ lực hết lòng vì bệnh nhân nên được bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đánh giá cao và có nhiều thư khen ngợi gửi về bệnh viện.

Kỹ thuật viên trị liệu Nguyễn Thị Huệ chia sẻ: Các thiết bị y tế phục vụ chuyên ngành được bệnh viện chú trọng đầu tư. Cùng với đó, quá trình điều trị chúng tôi luôn động viên khuyến khích bệnh nhân nỗ lực cố gắng không ngừng. Với chức năng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân về vật lý trị liệu, âm ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu,bệnh viện đang từng bước triển khai hệ thống chuyên biệt cho ngành phục hồi chức năng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bệnh nhân...

Thanh Thúy


Thanh Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]