(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số trẻ bị tiêu chảy cấp do vi rút Rota đang có chiều hướng gia tăng, nhiều trẻ đã nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, bị mất nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trẻ nhập viện do bị tiêu chảy cấp tăng gần 30%

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số trẻ bị tiêu chảy cấp do vi rút Rota đang có chiều hướng gia tăng, nhiều trẻ đã nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, bị mất nước.

Từ đầu tháng 10 tới nay, Khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa mỗi ngày tiếp nhận từ 20 - 30 bệnh nhân mới bị tiêu chảy cấp do vi rút Rota, tăng gần 30% so với tháng 9. Hiện, khoa đang điều trị nội trú cho hơn 80 bệnh nhi, trong đó có khoảng 2/3 bệnh nhi bị tiêu chảy cấp do vi rút Rota.

Bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota có thể gặp quanh năm nhưng gia tăng mạnh nhất vào mùa Thu - Đông và Đông - Xuân. Vi rút Rota gây tiêu chảy rất nặng, dễ gây mất nước, nếu không bù đủ và kịp thời chất điện giải, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chítử vong. Các bác sỹ chuyên khoa khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho con uống thuốc kháng sinh, thuốc cầm tiêu chảy và các loại nước giải khát công nghiệp vì sẽ làm cho trẻ có nguy cơ bị rối loạn vi khuẩn đường tiêu hóa, làm bệnh nặng hơn.

B.A


B.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]