(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Theo báo cáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 15 mô hình điểm “Chi hội phụ nữ tự quản vệ sinh an toàn thực phẩm” tại các đơn vị: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, TX Bỉm Sơn, Thạch Thành và Yên Định, thu hút 450 chị em tham gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng 15 mô hình điểm phụ nữ tự quản VSATTP

(VH&ĐS) Theo báo cáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 15 mô hình điểm “Chi hội phụ nữ tự quản vệ sinh an toàn thực phẩm” tại các đơn vị: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, TX Bỉm Sơn, Thạch Thành và Yên Định, thu hút 450 chị em tham gia.

Tham gia mô hình các thành viên được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, được trực tiếp tham gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất sản phẩm... theo đúng quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, để tăng hiệu quả hoạt động của các mô hình, đồng thời triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho chị em; đẩy mạnh cuộc vận động “Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; vận động các hội viên sản xuất kinh doanh an toàn, đúng quy trình, cũng như trở thành người tiêu dùng thông minh bằng cách mua, sử dụng các sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ...

V.A



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]