(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, những năm gần đây xã Thanh Kỳ đã chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo đa chiều với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thông qua hoạt động tuyên truyền, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo được phổ biến kịp thời đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo trong mỗi hộ gia đình.

Thanh Kỳ: Đổi mới truyền thông, lan tỏa hiệu quả giảm nghèo đa chiều

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, những năm gần đây xã Thanh Kỳ đã chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo đa chiều với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thông qua hoạt động tuyên truyền, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo được phổ biến kịp thời đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo trong mỗi hộ gia đình.

Là người dân tộc Thái, không có thu nhập ổn định lại có 2 con nhỏ, gia đình bà Đỗ Thị Hòa, thôn Thanh Sơn, xã Thanh Kỳ nhiều năm qua là hộ nghèo trong thôn. Cuối năm 2025, gia đình bà Hòa được nhận hỗ trợ một con trâu sinh sản trị giá 16 triệu đồng và kinh phí 2 triệu đồng hỗ trợ làm chuồng theo Chương trình giảm nghèo bền vững.

Để gia đình chăn nuôi có hiệu quả, bà Hòa đã được tham gia các buổi chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi của các hộ dân trong thôn, được hướng dẫn cụ thể, tận tình về cách chăm sóc trâu như thế nào để khỏe mạnh, sinh sản tốt. Cùng với đó, bà được tạo điều kiện nhận khoán 3 ha đất rừng trồng keo để có thêm nhiều nguồn thu, qua đó vươn lên thoát nghèo.

Thanh Kỳ: Đổi mới truyền thông, lan tỏa hiệu quả giảm nghèo đa chiều

Bà Đỗ Thị Hòa chăm sóc trâu sinh sản được hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo

Là xã miền núi khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, đồng bào Thái chiếm hơn 80%, còn lại là dân tộc Mường và Kinh. Trước đây, nhiều hộ dân ở xã Thanh Kỳ không dám nghĩ đến việc đầu tư chăn nuôi vì thiếu vốn, thiếu kiến thức. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu lớn cho chính quyền xã, đó là muốn giảm nghèo bền vững, không thể chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, mà cần giúp người dân hiểu rõ chính sách, thay đổi tư duy, chủ động tham gia vào quá trình thoát nghèo.

Thôn Tân Vinh, xã Thanh Kỳ có 95% dân số là người dân tộc Thái. Để người dân thay đổi tư duy phát triển kinh tế để thoát nghèo, thôn đã kết hợp với các đoàn thể, mặt trận cùng bà con bàn bạc, lựa chọn cây trồng, con giống phù hợp để đưa vào sản xuất. Nhờ đó, trong 3 năm qua, hộ nghèo của thôn Tân Vinh giảm từ 27 hộ xuống còn 2 hộ năm 2025. Năm 2026 này, thôn phấn đấu không còn hộ nghèo.

Thanh Kỳ: Đổi mới truyền thông, lan tỏa hiệu quả giảm nghèo đa chiều

Thôn Thanh Sơn tuyên truyền và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho một số hộ nghèo.

Bên cạnh việc tuyên truyền chủ trương, chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên hệ thống loa tuyền thanh liên tục 2 lần/ngày, xã Thanh Kỳ còn tuyên truyền trên các nhóm Zalo ở mỗi thôn về thông tin giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ của tỉnh, của xã để người dân nắm bắt. Địa phương còn chú trọng giới thiệu và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đăng ký nhận hỗ trợ hộ nghèo để giúp họ có thêm kinh nghiệm, kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ đó, nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương đã được triển khai, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Điển hình như mô hình trồng dưa lê trong nhà màng của chị Hà Thị Lan ở thôn Thanh Xuân có diện tích 1.000 m2, được triển khai từ năm 2022, với kinh phí đầu tư ban đầu khoảng 300 triệu đồng. Đến nay, qua 8 vụ dưa vàng Kim Hoàng Hậu cũng như dưa lê xanh giống Đài Loan, chị Lan đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong canh tác.

Chị Lan chia sẻ: "Thông qua chương trình tập huấn về giảm nghèo đa chiều, tôi đã học hỏi được kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, bởi vậy cả gia đình quyết tâm “gặt quả ngọt trên vùng đất cằn”.

Thanh Kỳ: Đổi mới truyền thông, lan tỏa hiệu quả giảm nghèo đa chiều

Chị Hà Thị Lan (người ở giữa) chia sẻ kinh nghiệm trồng dưa cho các hộ dân.

Theo rà soát, đến hết năm 2025, xã Thanh Kỳ còn 74 hộ nghèo với 309 khẩu, chiếm 2,46%; hộ cận nghèo còn 136 hộ, với 571 khẩu, chiếm 4,86% đạt 88,2% kế hoạch. Nhiều chỉ số về nhà ở, sinh kế, giáo dục, y tế được cải thiện rõ rệt. Quan trọng hơn, niềm tin của người dân vào chính sách đã được củng cố.

Về Thanh Kỳ hôm nay, được chứng kiến những mái nhà tạm bợ trước đây đã thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố, khang trang; đất trống đồi núi trọc đã được phủ xanh, người dân không chỉ thay đổi được nhận thức mà còn có thêm sinh kế để phát triển kinh tế gia đình; các mô hình nông nghiệp xanh đã được thành hình... Điều này minh chứng rằng, giảm nghèo đa chiều không chỉ là những con số thống kê, mà là sự đổi thay hiện hữu trong từng mái nhà, từng phận người. Từ những việc làm cụ thể, từ công tác truyền thông bền bỉ, Thanh Kỳ đang từng bước viết tiếp câu chuyện thoát nghèo bằng niềm tin, nội lực và khát vọng vươn lên của chính người dân nơi đây.

Thúy Lượng


Thúy Lượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]