(vhds.baothanhhoa.vn) - Lần đầu tiên là đội chủ nhà của giải vô địch quốc gia và giải vô địch các CLB quốc gia, bộ môn cử tạ Thanh Hóa đã và đang có sự chuẩn bị tích cực cả về chuyên môn lẫn lực lượng VĐV cho 2 giải đấu quan trọng nhất trong năm này.

Bộ môn cử tạ Thanh Hóa tích cực chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng trên sân nhà

Lần đầu tiên là đội chủ nhà của giải vô địch quốc gia và giải vô địch các CLB quốc gia, bộ môn cử tạ Thanh Hóa đã và đang có sự chuẩn bị tích cực cả về chuyên môn lẫn lực lượng VĐV cho 2 giải đấu quan trọng nhất trong năm này.

Bộ môn cử tạ Thanh Hóa tích cực chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng trên sân nhà

Các VĐV cử tạ Thanh Hóa miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng sắp tới

Giải vô địch cử tạ quốc gia và giải vô địch các CLB cử tạ quốc gia năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức tại Thanh Hóa từ ngày 5 đến 15-12. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Tổng cục TDTT tổ chức.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và sau nhiều lần đã buộc phải tạm hoãn, Tổng cục TDTT đã quyết định tổ chức cùng lúc 2 giải đấu nói trên và đây là lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa đăng cai 2 giải đấu quan trọng nhất trong năm của môn cử tạ.

Bộ môn cử tạ Thanh Hóa tích cực chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng trên sân nhà

Bộ môn cử tạ đang có lứa VĐV trẻ kế cận triển vọng

Để chuẩn bị cho 2 giải đấu nói trên, từ đầu năm đến nay 31 VĐV ở cả ba tuyến của bộ môn cử tạ Thanh Hóa đã nỗ lực, kiên trì tập luyện, đồng thời tích cực phòng, chống dịch COVID-19.

Vượt lên những khó khăn, các VĐV bộ môn cử tại Thanh Hóa chủ yếu là lứa các VĐV trẻ, kế cận mới được bổ sung trong khoảng 2-3 năm trở lại đây. Tại các giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia, giải trẻ quốc gia gần đây, các VĐV trẻ đã được bộ môn tạo điều kiện để tham gia, thi đấu nhằm tiếp tục nâng cao trình độ, chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm.

Bộ môn cử tạ Thanh Hóa tích cực chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng trên sân nhà

Các VĐV đều nỗ lực hết mình trong tập luyện để cải thiện, nâng cao thành tích cá nhân.

Trong số các VĐV trẻ phải kể đến Nguyễn Thị Hòa. Nữ VĐV sinh năm 2001 này đã từng gây ấn tượng mạnh tại giải vô địch quốc gia năm 2020 khi giành được 1 HCV, 2 HCB ở hạng cân 87 kg nữ, đồng thời phá kỷ lục quốc gia ở nội dung cử giật hạng cân này. Nguyễn Thị Hòa đã thể hiện được sự tiến bộ khá nhanh của mình cả về phong độ, thành tích và nữ lực sỹ quê Như Xuân này chắc chắn sẽ vẫn là gương mặt nữ chủ lực của Thanh Hóa ở 2 giải đấu sắp tới.

Bộ môn cử tạ Thanh Hóa tích cực chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng trên sân nhà

Bộ môn cử tạ Thanh Hóa thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa chống dịch vừa tăng cường tập luyện.

Một gương mặt trẻ khác đầy triển vọng gần đây của cử tạ Thanh Hóa đó là Trương Quỳnh Mai. Nữ VĐV này đã giành được 3 HCV ở hạng cân 49 kg nữ (lứa tuổi 13-14) tại giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2020. Ngoài ra, cử tạ Thanh Hóa còn có 2 tuyển thủ đội tuyển trẻ quốc gia là Hà Thị Hoá (hạng 71 kg) và Trương Thị Thu Hoài (hạng 64 kg).

Bộ môn cử tạ Thanh Hóa tích cực chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng trên sân nhà

Sự trở lại của tuyển thủ quốc gia Phạm Tuấn Anh là rất quan trọng với cử tạ Thanh Hóa tại 2 giải đấu tới.

Bên cạnh những gương mặt trẻ kế cận đầy triển vọng nói trên, cử tạ Thanh Hóa sẽ vẫn có sự phục vụ của 2 VĐV kỳ cựu, đã khẳng định được đẳng cấp ở đấu trưởng quốc gia, quốc tế, đó là Phạm Tuấn Anh và Trần Xuân Dũng.

Năm 2020, Phạm Tuấn Anh bị chấn thương nên đã lỡ giải vô địch quốc gia. Sau khi bình phục chấn thương, á quân hạng cân 73 kg tại SEA Games 30 (năm 2019) này đang quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn tại 2 giải đấu sắp tới. Đây cũng là đợt sát hạch quan trọng để Tuấn Anh chuẩn bị cho SEA Games 31.

Bộ môn cử tạ Thanh Hóa tích cực chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng trên sân nhà

Trần Xuân Dũng (bên phải) và HLV Phạm Văn Thu.

Trần Xuân Dũng và Phạm Tuấn Anh hiện là 2 thành viên “cốt cán” của đội tuyển cử tạ quốc gia, chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam vào tháng 5-2022.

Trước mắt, 2 lực sỹ kỳ cựu này sẽ là những “thủ lĩnh” của cử tạ Thanh Hóa tại giải vô địch quốc gia và giải vô địch các CLB quốc gia tổ chức ngay trên sân nhà vào đầu tháng 12 tới. Hy vọng cử tạ Thanh Hóa sẽ giành được thành tích tốt nhất tại 2 giải đấu rất quan trọng này.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]