(vhds.baothanhhoa.vn) - Để thua 3-2 trước Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu cuối cùng trên nhà ở mùa giải năm nay, trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic đã tỏ ra khá tiếc nuối khi không thể cùng các học trò giữ lại ít nhất 1 điểm trên sân nhà.

Trợ lý HLV Đông Á Thanh Hóa: “Sẽ trọn vẹn hơn nếu Thanh Hóa có được 1 điểm trước HAGL”

Để thua 3-2 trước Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu cuối cùng trên nhà ở mùa giải năm nay, trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic đã tỏ ra khá tiếc nuối khi không thể cùng các học trò giữ lại ít nhất 1 điểm trên sân nhà.

Trợ lý HLV Đông Á Thanh Hóa: “Sẽ trọn vẹn hơn nếu Thanh Hóa có được 1 điểm trước HAGL”

Sau trận đấu, trợ lý HLV người Serbia đã thừa nhận rằng Đông Á Thanh Hóa khởi đầu trận đấu không được như ý và đã để cho HAGL dễ dàng vượt lên dẫn trước.

Trợ lý HLV Đông Á Thanh Hóa: “Sẽ trọn vẹn hơn nếu Thanh Hóa có được 1 điểm trước HAGL”

Tuy nhiên, theo vị HLV này, khoảng hơn 20 phút cuối hiệp 1, đội bóng xứ Thanh đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Toàn đội không ngừng pressing tầm cao, gây nhiều khó khăn cho đội bóng phố Núi.

Trợ lý HLV Đông Á Thanh Hóa: “Sẽ trọn vẹn hơn nếu Thanh Hóa có được 1 điểm trước HAGL”

Sau khi bị dẫn 2-0, đội chủ nhà đã nỗ lực không biết mệt mỏi và có được bàn quân bình tỉ số 2-2 nhờ công của Đình Tùng (phải) và Pinto (trái).

Trợ lý HLV Đông Á Thanh Hóa: “Sẽ trọn vẹn hơn nếu Thanh Hóa có được 1 điểm trước HAGL”

Trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic chia sẻ: “Kết quả thua trận thực sự không vui, dẫu vậy, toàn đội đã thể hiện được tinh thần khát khao cống hiến. Sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu chúng tôi có được 1 điểm sau trận đấu này. Đây là trận đấu mà cả hai đội có cơ hội ngang nhau. Đội bóng may mắn hơn đã giành chiến thắng.”

Trợ lý HLV Đông Á Thanh Hóa: “Sẽ trọn vẹn hơn nếu Thanh Hóa có được 1 điểm trước HAGL”

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Kiatisuk cho rằng cả hai đội đều đã thi đấu nỗ lực hết mình để cống hiến cho khán giả một trận đấu thật sự hấp dẫn.

Trợ lý HLV Đông Á Thanh Hóa: “Sẽ trọn vẹn hơn nếu Thanh Hóa có được 1 điểm trước HAGL”

Đây là trận đấu mà Đông Á Thanh Hóa thiếu vắng một số cầu thủ thường xuyên đá chính do chấn thương. Tuy nhiên, những cầu thủ được lựa chọn thay thế đều thể hiện rất tốt và nhận được những lời ngợi khen từ phía trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic.

Trợ lý HLV Đông Á Thanh Hóa: “Sẽ trọn vẹn hơn nếu Thanh Hóa có được 1 điểm trước HAGL”

Đông Á Thanh Hóa đã chắc chắn trụ hạng ở mùa giải năm nay. Chính vì vậy, những trận đấu ở cuối mùa giải là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ thể hiện bản thân với ban huấn luyện.

Trợ lý HLV Đông Á Thanh Hóa: “Sẽ trọn vẹn hơn nếu Thanh Hóa có được 1 điểm trước HAGL”

Ở vòng đấu cuối, Đông Á Thanh Hóa sẽ đối đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại SVĐ Hà Tĩnh vào chiều ngày 19 – 11.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]