(vhds.baothanhhoa.vn) - 6h sáng 30-7, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân tiễn 50 cán bộ, y, bác sĩ làm việc tại các đơn vị y tế trong tỉnh lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

50 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19

6h sáng 30-7, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân tiễn 50 cán bộ, y, bác sĩ làm việc tại các đơn vị y tế trong tỉnh lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

50 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19

Đây là đợt thứ 2, Thanh Hóa tổ chức đưa các cán bộ, y bác sĩ tình nguyện lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19. Đoàn công tác lần này có 50 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên kĩ thuật y tế đến từ các bệnh viện và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

50 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19

Một đoàn gồm 30 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

50 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19

Một đoàn gồm 20 cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương, phòng chống dịch COVID-19.

50 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19

Họ là những cán bộ, nhân viên y tế được lựa chọn kỹ lưỡng, có nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng làm việc độc lập, với tinh thần chia lửa cùng miền Nam đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

50 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19

Lãnh đạo tỉnh động viên các tình nguyện viên trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

50 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19

Đồng nghiệp chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19.

50 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19

Động viên đồng nghiệp trước giờ lên đường.

50 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19

Hành trang lên đường là nhiệt huyết của tuổi trẻ...

50 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19

Bác sĩ CKI Lê Tuấn, Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc, tham gia đoàn hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: Đây là chuyến đi đầu tiên vào vùng dịch. Đi đến “tuyến lửa”, nhận thức được rằng đây là nhiệm vụ rất vinh quang nhưng cũng hết sức nặng nề, khó khăn, nhất là trong giai đoạn dịch bùng phát cao điểm. Nhưng dù có khó khăn, vất vả, mình mong muốn sẽ được đóng góp một phần nhỏ bé kinh nghiệm chuyên môn để chăm sóc tốt các bệnh nhân nhiễm COVID-19.

50 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19

Còn Điều dưỡng viên Lê Doãn Minh, Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, tham gia đoàn hỗ trợ tỉnh Bình Dương, chia sẻ: Dù đây là lần đầu tham gia chống dịch COVID-19 nhưng em rất hào hứng khi được đem nhiệt huyết của trẻ, đóng góp cho đất nước trong thời điểm khó khăn. Em sẽ tuân thủ tuyệt đối sự phân công nhiệm vụ của nơi đến công tác và tuân thủ nghiêm ngặt quy định khi làm nhiệm vụ, hết lòng dốc sức cùng các đồng nghiệp làm tốt công tác chuyên môn, hỗ trợ tối đa cho địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

50 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19

Cố gắng lên các bạn nhé, dù bao chông gai vất vả đang chờ phía trước. Mong các bạn sức khỏe, chiến thắng dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]