(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 18/9, Ban Văn hóa - Xã hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa Xã Hội tỉnh làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát công tác khám chữa bệnh tại BVĐK Thanh Hà từ năm 2015 đến nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Văn hóa Xã hội tỉnh làm việc với Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà

Chiều 18/9, Ban Văn hóa - Xã hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa Xã Hội tỉnh làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát công tác khám chữa bệnh tại BVĐK Thanh Hà từ năm 2015 đến nay.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2012, với quy mô ban đầu là 100 giường kế hoạch, tương đương bệnh viện đa khoa hạng 3 ngoài công lập. Sau 8 năm hoạt động, đến nay bệnh viện đã từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các dịch vụ y tế, hoàn thiện cơ sở vật chất. Về nguồn nhân lực, các bác sỹ trưởng, phó khoa phòng đều có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản và hầu hết đã có kinh nghiệm công tác lâu năm tại các bệnh viện công lập trong tỉnh. Nhiều bác sỹ chủ chốt của các khoa phòng hiện nay của bệnh viện đã từng làm quản lý của các bệnh viện tuyến tỉnh, có trình độ chuyên môn, được người bệnh tin tưởng.

Trước năm 2016, bệnh viện có lưu lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh thấp. Nhưng từ sau khi có chủ trương thông tuyến khám chữa bệnh BHYT số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, khiến cho cán bộ, nhân viên y tế và hệ thống máy móc trang thiết bị chưa đồng bộ với yêu cầu về hiệu suất làm việc để đáp ứng đủ và đúng nhu cầu nhân dân; một số máy móc đã xuống cấp…

Tại buổi làm việc, các đại biểu thẳng thắn đóng góp ý kiến, tập trung vào các vấn đề: nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong đó việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các dịch vụ mới, tỷ lệ bác sỹ được cử đi đào tạo; tỷ lệ bác sỹ được cấp chứng chỉ hành nghề; cách xử lý của bệnh viện về số vượt chi quỹ BHYT; thực hiện quy chế dân chủ bệnh viện; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề xử lý môi trường của bệnh viện…Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội tỉnh yêu cầu bệnh viện quan tâm đến tỷ lệ cơ cấu bác sỹ dược sỹ, hộ lý nhằm từng bước nâng cao chất lương khám chữa bệnh; tăng cường đầu tư trang thiết bị, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân; quan tâm đến việc nâng cao y đức đội ngũ y bác sỹ trong việc ứng xử, giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn; bệnh viện còn tồn tại về vấn đề vệ sinh ATTP, xử lý rác thải y tế vì vậy cần quan tâm hơn nữa để bệnh viện đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời tăng cường an ninh trật tự, an toàn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; quan tâm đến tổ chức hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và nâng cao đời sống xã hội người lao động.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!