Sáng 12-11, Trung tâm Chính trị thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức tổng kết lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3 năm 2021 cho 46 nữ quần chúng ưu tú là cán bộ, hội viên nòng cốt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bế giảng, trao Giấy chứng nhận Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 46 nữ quần chúng ưu tú là cán bộ, hội viên nòng cốt

Sáng 12-11, Trung tâm Chính trị thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức tổng kết lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3 năm 2021 cho 46 nữ quần chúng ưu tú là cán bộ, hội viên nòng cốt.

Bế giảng, trao Giấy chứng nhận Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 46 nữ quần chúng ưu tú là cán bộ, hội viên nòng cốt

Lớp bồi dưỡng cảm tỉnh đảng cho các nữ quần chúng ưu tú là cán bộ, hội viên nòng cốt tại cơ sở

Được sự quan tâm của ban Thường vụ Thị ủy, các Ban Xây dựng Đảng và Hội LHPN thị xã, sau 4 ngày học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản chương trình Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gian hoạt động ngoại khóa “Truyền thông phiên tòa giả định xử lý vi phạm về xâm hại trẻ em”.

Bế giảng, trao Giấy chứng nhận Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 46 nữ quần chúng ưu tú là cán bộ, hội viên nòng cốt

Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Bỉm Sơn trao giấy chứng nhận cho các học viên xuất sắc

Với tinh thần học tập nghiêm túc, các học viên đã tập trung nghiên cứu, tiếp thu kiến thức và tương tác với giảng viên nhiều nội dung quan trọng giữa lý luận và thực tiễn. Do đó, bài thu hoạch của các học viên có liên hệ thực tiễn sát thực, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm vụ mình trong công tác, lao động sản xuất và học tập. Kết thúc khoa học, lớp học có 60,8% học viên đạt loại giỏi, 39,2% đạt loại khá.

Được biết, đây là lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho 100% đối tượng là nữ quần chúng ưu tú được Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn tham mưu cho cấp ủy Thị xã tổ chức, nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên nữ, xây dựng nguồn cán bộ nữ để các chị được phấn đấu, đóng góp nhiều hơn trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh từ cơ sở.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]