(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 24/6, tại Trung tâm Hội nghị 25B đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước Cộng hoà DCND Lào cho các cựu cán bộ, chiến sỹ đội TNXP N43-P37 và cựu cán bộ, công nhân viên Công trường 43C tỉnh Thanh Hoá.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trao 1.011 Huân chương Lao động cho cựu cán bộ, chiến sỹ TNXP đơn vị N43-P37

Chiều 24/6, tại Trung tâm Hội nghị 25B đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước Cộng hoà DCND Lào cho các cựu cán bộ, chiến sỹ đội TNXP N43-P37 và cựu cán bộ, công nhân viên Công trường 43C tỉnh Thanh Hoá.

Về dự hội nghị, phía tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào có đồng chí Văn Xay Pheng Sum Ma - Ủy viên TƯ Đảng CMND Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Hủa Phăn. Về phía tỉnh Thanh Hoá có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá; Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lại Thế Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Văn Xay Pheng Sum Ma - Ủy viên TƯ Đảng CMND Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các Cựu cán bộ, chiến sỹ TNXP đơn vị N43-P37.

Cách đây 50 năm, ngày 4/9/1968 đội TNXP - CMCN tập trung N43-P37 được thành lập. Ra đời trong bối cảnh kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta bước vào giai đoạn gay go, ác liệt nhất, hơn 1.600 chàng trai, cô gái đang tuổi thanh xuân Thanh Hoá lên đường đi làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào anh em.

Nói đến TNXP N43 phải nói đến các công trình thanh niên như công trình mang tên 3/2 được tổ chức đầu năm 1970 chỉ trong tròn 1 tháng đơn vị đã giải quyết được 2,5km đường phía đông đèo Pao Nưa trước mùa mưa lũ năm 1970; công trình Quyết Thắng; công trình mang tên anh hùng Lê Mã Lương;... Đến tháng 12/1971 đội TNXP N43 kết thúc nhiệm kỳ công tác đổi phiên hiệu thành Công trường 43C.

Trong suốt 7 năm với gần 2.600 ngày đêm không ngừng nghỉ, đội TNXP N43 đã hoàn thành 88km đường, đào san lấp với khối lượng hàng ngàn khối đất đá. Cán bộ, chiến sỹ N43 luôn nhận được sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa, hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các bộ tộc Lào, huyện Sầm Tớ.

Ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ đội TNXP N43 và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Lào, Nhà nước Lào đã tặng thưởng Huân chương Ít Xa La hạng Nhất cho đơn vị vào tháng 12/1970. Tháng 3/1972 Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đơn vị, cựu cán bộ, chiến sỹ TNXP đơn vị N43 và cán bộ công nhân Công trường 43C vinh dự đón nhận 1.011 Huân chương Lao động phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước Cộng hoà DCND Lào trao tặng. Trong đó, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 367 đồng chí, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 365 đồng chí, Huân chương Lao động hạng Ba cho 297 đồng chí.

Ông Văn Xay Pheng Sum Ma - Ủy viên TƯ Đảng CMND Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn bày tỏ: “Tôi vinh dự được thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn trực tiếp trao tặng Huân chương Lao động cho các cựu TNXP N43-P37 những người đã có thành tích đóng góp, xây dựng con đường từ thị trấn huyện Sầm Tớ đi bản Ha Pao, tỉnh Hủa Phăn và một số các tuyến đường khác trong huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn. Những thành tích đó luôn được khắc ghi trong tâm khảm nhân dân Lào”.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá phát biểu, nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc hai nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh cao đẹp của cựu cán bộ, chiến sỹ Đội thanh niên xung phong đã cống hiến trên đất bạn Lào. Phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Lào trao tặng là tình cảm, sự trân trọng của nhân dân các bộ tộc Lào đối với Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa về những đóng góp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh. Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ giữa hai tỉnh “Mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]