(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 22-11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Di sản văn hoá xứ Thanh - Di sản chung của chúng ta”.

Khai mạc triển lãm “Di sản văn hoá xứ Thanh - Di sản chung của chúng ta”

Chiều 22-11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Di sản văn hoá xứ Thanh - Di sản chung của chúng ta”.

Khai mạc triển lãm “Di sản văn hoá xứ Thanh - Di sản chung của chúng ta”

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm (Ảnh: CTV)

Triển lãm đã trưng bày 50 pano, được chia làm hai phần. Phần thứ nhất trưng bày, giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu có giá trị mang tính đặc trưng về Di sản Văn hóa xứ Thanh, như: Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, Hang Coon Moong, Khu di tích lịch sử đền Bà Triệu, Khu Di tích lịch sử đền thờ Lê Hoàn, Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh Sầm Sơn, Vườn quốc gia Bến En, Suối cá Cẩm Lương, Trò diễn Xuân Phả, Trò Chiềng, Lễ hội Cầu ngư, Kiếm ngắn núi Nưa, Bia Vĩnh Lăng…

Phần thứ hai trưng bày, giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu mang giá trị nổi bật toàn cầu của các di sản thế giới tại Việt Nam, như: Vịnh Hạ Long, Quần thể danh thắng Tràng An, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Thành Nhà Hồ, Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An...

Triển lãm được tổ chức là dịp để tôn vinh, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về di sản văn hoá, du lịch của tỉnh Thanh Hoá đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, cũng là dịp để đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá giữa các khu di sản tại Việt Nam.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]