(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ UBND xã Thạch Lâm (Thạch Thành) cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, do thiếu nước nên Thác Mây (nằm trên địa bàn xã) không thu hút được du khách đến tắm mát, tham quan. Hiện Thác Mây đã có nước trở lại và mọi hoạt động đón tiếp du khách đã được Ban Quản lý Khu du lịch Thác Mây cũng như chính quyền địa phương thực hiện.

Thác Mây đã có nước phục vụ du khách

Theo thông tin từ UBND xã Thạch Lâm (Thạch Thành) cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, do thiếu nước nên Thác Mây (nằm trên địa bàn xã) không thu hút được du khách đến tắm mát, tham quan. Hiện Thác Mây đã có nước trở lại và mọi hoạt động đón tiếp du khách đã được Ban Quản lý Khu du lịch Thác Mây cũng như chính quyền địa phương thực hiện.

Thác Mây đã có nước phục vụ du khách

Thác Mây hay còn gọi là thác “chín bậc tình yêu” nằm giữa cánh rừng nguyên sinh đổ xuống từ đỉnh núi Thạch Lâm với độ cao khoảng 100m, với 9 bậc thác gối lên nhau tạo nên những con nước mềm mại như đường lượn sóng của một dải lụa trắng.

Thác Mây đã có nước phục vụ du khách

Hiện tại giá vào Thác Mây là 20.000/vé đối với người lớn; trẻ em từ 8 đến15 tuổi là 10.000/vé; miễn phí cho người khuyết tật...

Thác Mây đã có nước phục vụ du khách

Chỉ sau 3 ngày có nước trở lại, Thác Mây đã thu hút được khoảng 5.000 lượt khách.

Thác Mây đã có nước phục vụ du khách

Xung quanh Thác Mây có đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Vì vậy, đến đây du khách còn được khám phá nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Mường.

Thác Mây đã có nước phục vụ du khách

Và được thưởng thức món ăn đặc sản bản địa..

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]