(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn) thôn Thượng Nam và thôn Thượng Bắc, xã Hải Nhân (thị xã Nghi Sơn) tổ chức trò chơi, trò diễn dân gian nấu cơm thi mừng xuân Giáp Thìn 2024. Đây là nét đẹp truyền thống được người dân khôi phục trong những năm gần đây, khi mỗi độ Tết đến, xuân về. 

Thị xã Nghi Sơn: Sôi nổi trò chơi, trò diễn dân gian nấu cơm thi

Ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn) thôn Thượng Nam và thôn Thượng Bắc, xã Hải Nhân (thị xã Nghi Sơn) tổ chức trò chơi, trò diễn dân gian nấu cơm thi mừng xuân Giáp Thìn 2024. Đây là nét đẹp truyền thống được người dân khôi phục trong những năm gần đây, khi mỗi độ Tết đến, xuân về.

Thị xã Nghi Sơn: Sôi nổi trò chơi, trò diễn dân gian nấu cơm thi

Hình ảnh tại hội thi nấu cơm đầu năm

Trò chơi, trò diễn dân gian nấu cơm thi, có 6 thí sinh, không phân biệt nam nữ trên địa bàn 2 thôn. Trong thời gian 25 phút, các thí sinh phải trải qua ba công đoạn là: Giã thóc, sàng thóc lấy gạo và thổi cơm. Các thí sinh được cấp dụng cụ, như cối đá, chày tay, nồi, bát, đĩa, cần câu, con nhái, đuốc, nước, lúa.

Thị xã Nghi Sơn: Sôi nổi trò chơi, trò diễn dân gian nấu cơm thi

Công đoạn sàng thóc

Về phía nhà trò gồm có: Bác nông dân, con trâu, ông thổ địa, con khỉ, con quỷ sứ, con cò, do người dân hóa trang để diễn.

Thị xã Nghi Sơn: Sôi nổi trò chơi, trò diễn dân gian nấu cơm thi

Công đoạn giã thóc.

Trong suốt quá trình thi, các thí sinh phải thật sự khéo léo, nhanh mới giành được phần thắng, phải làm sao cho cơm nhanh chín mà không mất dụng cụ, nhái không bị chết hoặc nhảy ra khỏi đĩa. Ban giám khảo chấm thi dựa vào nấu nhanh, cơm dẻo, chín đều là giành giải nhất. Trò chơi, trò diễn đã thu hút sự tham gia đông đảo của Nhân dân và du khách về tham dự, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày đầu xuân.

Thị xã Nghi Sơn: Sôi nổi trò chơi, trò diễn dân gian nấu cơm thi

Công đoạn thổi cơm tại hội thi.

Tương truyền, trò chơi, trò diễn dân gian nấu cơm thi đầu năm có nguồn gốc từ đời vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. Tương truyền vào năm 1789, khi vua Quang Trung từ Bình Định tiến ra Bắc đại phá quân Thanh trên đường đến phủ Tĩnh Gia, dừng chân tại làng Do Xuyên, xã Hải Thanh, (nay là phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn) để tuyển quân và củng cố lực lượng. Tại đây, vua đã ban lệnh cho các làng trên địa bàn phủ Tĩnh Gia nấu cơm thi. Từ đó, trở đi cứ vào những ngày đầu xuân, nhiều địa phương trên địa bàn lại tổ chức nấu cơm thi, trong đó có làng Thượng Nam và làng Thượng Bắc, xã Hải Nhân.

Thị xã Nghi Sơn: Sôi nổi trò chơi, trò diễn dân gian nấu cơm thi

Công đoạn thổi cơm tại hội thi.

Trải qua bao thăng trầm của thời gian, có lúc trò chơi bị mai một và được khôi phục trong những năm gần đây.

Thị xã Nghi Sơn: Sôi nổi trò chơi, trò diễn dân gian nấu cơm thi

Lãnh đạo xã Hải Nhân trao giải cho thí sinh đoạt giải nhất.

Trò chơi, trò diễn dân gian nấu cơm thi đầu năm mang tính phồn thực, gắn với miền quê lúa nước, cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, quốc thái dân an.

Sỹ Thành (CTV)


Sỹ Thành (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]