(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Thiệu Vũ (Thiệu Hóa) - nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử gắn với sự nghiệp cách mạng của tỉnh Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung.

Về những “địa chỉ đỏ” trên vùng quê cách mạng Thiệu Vũ

Xã Thiệu Vũ (Thiệu Hóa) - nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử gắn với sự nghiệp cách mạng của tỉnh Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung.

Về những “địa chỉ đỏ” trên vùng quê cách mạng Thiệu Vũ

Ngôi chùa Yên Lộ nằm tựa lưng vào núi không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đẹp, kiến trúc độc đáo mà còn là nơi lưu dấu nhiều sự kiện cách mạng giai đoạn 1930 - 1945. Nơi đây từng là địa điểm hoạt động của cán bộ cách mạng, tổ chức hội nghị củng cố tổ chức, củng cố phong trào cách mạng.

Về những “địa chỉ đỏ” trên vùng quê cách mạng Thiệu Vũ

Từ khuôn viên chùa Yên Lộ, di chuyển theo con đường phía bên trái sẽ dẫn đến nghè Yên Lộ. Theo các cụ cao niên trong làng: Trước đây, nghè Yên Lộ gồm 3 gian rộng, xung quanh xây tường gạch và mái lợp ngói mũi hài, có hồ bán nguyệt và nhiều cây cổ thụ. Theo thời gian, nghè được trùng tu, tôn tạo khang trang với kiến trúc gỗ, chạm khắc hoa văn sắc nét. Nghè Yên Lộ từng là địa điểm liên lạc của nhiều cán bộ, đảng viên trong suốt thời kỳ hoạt động bí mật. Năm 1930, nơi đây là địa điểm tổ chức lễ kết nạp hội viên Nông hội đỏ...

Về những “địa chỉ đỏ” trên vùng quê cách mạng Thiệu Vũ

Cũng như chùa, nghè Yên Lộ, đình làng kiến trúc 5 gian với mái ngói rêu phong là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động cách mạng sôi nổi. Từ năm 1927 - 1945, đình là nơi tổ chức hội họp của các đoàn thể, nơi thành lập Mặt trận phản đế, mặt trận Việt Minh, nơi dân quân luyện tập… Ngày nay, đình không còn công năng sử dụng nhưng vẫn luôn là nét đẹp văn hóa, truyền thống cách mạng được các thế hệ cháu con gìn giữ.

Về những “địa chỉ đỏ” trên vùng quê cách mạng Thiệu Vũ

Nằm ở phía cuối con đường nhỏ, nhà lưu niệm đồng chí Lê Chủ - lão thành cách mạng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa gợi nhớ về một thời kỳ hoạt động cách mạng đáng tự hào của đất và người xứ Thanh.

Về những “địa chỉ đỏ” trên vùng quê cách mạng Thiệu Vũ

Nhà lưu niệm được cây dựng trên vị trí ngôi nhà của gia đình ông từng trước đây. Tại ngôi nhà này, tháng 2 - 1937, các đảng viên trong 7 cơ sở Đảng đã mở hội nghị để nhận định tình hình cách mạng trong tỉnh, đề ra chủ trương tiếp tục mở rộng cơ sở Nông hội đỏ, các hội biến tướng và xúc tiến liên lạc với cấp trên, củng cố cơ sở Đảng...

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]