Cẩn trọng với thời trang giảm giá, khuyến mãi
Trong bối cảnh ngày càng nhiều lao động thất nghiệp, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, việc cắt giảm tối đa chi tiêu mua sắm quần áo, giày dép... để đảm bảo các khoản cố định trong sinh hoạt hằng ngày là điều dễ nhận thấy đối với nhiều gia đình. Điều này bắt buộc các siêu thị, cửa hàng, đại lý, cơ sở kinh doanh phải tung ra các hình thức khuyến mãi, giảm giá. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần thận trọng để tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Một cửa hàng thời trang trên đường Phan Châu Trinh (phường Hạc Thành) tung nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để thu hút người tiêu dùng.
Khảo sát hệ thống các siêu thị Co.opmart, GO!, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza cũng như các cửa hàng, shop thời trang khu vực đường Lê Hoàn, Cao Thắng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Phan Châu Trinh (phường Hạc Thành) hay một số ki-ốt, quầy hàng, chợ truyền thống... trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp, chủ cửa hàng đã tung ra các chương trình: thanh lý cửa hàng giảm giá mua 2 tặng 1, mua hàng rinh quà nhằm kích cầu người tiêu dùng, khuyến mãi, giảm giá, thậm chí có nơi treo biển hạ giá 40 - 50%... Trên các trang web mua bán hàng online như Shopee, Tiki, Lazada cũng triển khai rầm rộ không kém với những mức giảm kịch sàn.
Là khách hàng thường xuyên của Co.opmart (Chi nhánh Thanh Hóa) biết tin siêu thị tung ra các đợt giảm giá sâu, chị Lê Thị Hồng (nhân viên văn phòng, trú tại phường Hàm Rồng) đã đến mua những thứ cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày cho gia đình. Chị Hồng chia sẻ, thời buổi kinh tế khó khăn, giá cả leo thang, việc lựa chọn các mặt hàng tiêu dùng, trong đó có quần áo, giày dép khuyến mãi, giảm giá là điều hợp lý. Vì thế khi siêu thị tung ra chương trình đồng giá 69.000 đồng, 99.000 đồng, 139.000 đồng, 301.000 đồng... với các mặt hàng được giảm giá từ 25 – 50%, đa dạng về chủng loại và mẫu mã là chị sắp xếp đến sớm để lựa mua những món đồ phù hợp.
Với nguồn thu nhập chủ yếu từ dịch vụ chăm sóc mẹ bầu và tắm cho trẻ sơ sinh, chị Lê Thị Vân (phố 3, phường Đông Tiến) phải “thắt lưng buộc bụng” để đảm bảo cuộc sống. Gia đình chị có 2 con nhỏ, việc chi tiêu hằng ngày đòi hỏi phải khéo léo, tiết kiệm. Ngoài sữa, bỉm, thức ăn đủ dinh dưỡng cho con, chị thường cập nhật thông tin trên các cửa hàng, siêu thị có chương trình khuyến mại, giảm giá để mua quần áo, giày dép... với giá cả hợp lý. Với hình thức mua sắm này, chị Vân có thể tiết kiệm được vài trăm nghìn đến cả gần triệu bạc.
Nhiều mặt hàng thời trang được giảm giá kịch sàn.
Không thể phủ nhận lợi ích thiết thực từ các chương trình giảm giá, khuyến mãi, tuy vậy cũng có một số cửa hàng, shop thời trang nhân cơ hội “đội giá" lên cao rồi treo bảng giảm giá trên sản phẩm nhưng thực ra không có sự giảm giá nào. Chưa kể, người tiêu dùng không phải lúc nào mua hàng “sale” cũng tiết kiệm chi phí hoặc mua được hàng chính hãng, chất lượng. Vì thế, trước khi mua, người tiêu dùng cần xem xét kỹ, nên chọn cửa hàng uy tín, sản phẩm có nhãn mác, niêm yết rõ ràng, thời hạn bảo hành... Không nên ham rẻ mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc kẻo tiền mất, tật mang.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Siêu thị Co.opmart (Chi nhánh Thanh Hóa) cho biết, hiện nay tất cả hàng hóa cũng như sản phẩm may mặc, thời trang nói riêng của các công ty, doanh nghiệp trước khi đưa vào kinh doanh tại siêu thị đều được kiểm duyệt, kiểm soát theo quy định, đảm bảo đầy đủ hồ sơ và chất lượng sản phẩm. Đối với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, Co.opmart thường xuyên phối hợp với các nhà cung cấp nhằm giảm giá kích cầu, tiết kiệm chi tiêu cho khách hàng những mặt hàng đảm bảo chất lượng như những mặt hàng không khuyến mãi...
Chị Lê Thị Vân (phố 3, phường Đông Tiến) tranh thủ các đợt giảm giá, khuyến mãi tại Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa mua quần áo, giày dép cho các thành viên trong gia đình.
Thời gian vừa qua, các ngành chức năng đã triệt phá nhiều vụ việc hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng với số lượng lớn. Đơn cử ngày 14/8/2023, ngành chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thời trang quốc tế SAVANI, địa chỉ 360 Trần Phú, phường Ba Đình (nay là phường Hạc Thành) về buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa và thực hiện khuyến mãi vượt quá mức giảm giá tối đa theo quy định.
Mới đây nhất, ngày 27/5/2025, Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) phối hợp với lực lượng công an tỉnh kiểm tra và khám kho đối với hộ kinh doanh Tùng Moscow do ông Lê Cảnh Linh làm chủ cơ sở tại 224 Lê Hoàn (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa nay là phường Hạc Thành) phát hiện và tạm giữ 26 mặt hàng là giày, dép, túi, ví, thắt lưng các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng. Ước tính trị giá hàng hóa vi phạm gần 326 triệu đồng...
Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, tập trung kiểm tra các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ... Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2025 đã kiểm tra, xử lý vi phạm 578 vụ. Tổng số tiền thu là 94.812,29 triệu đồng, trong đó phạt vi phạm hành chính 24.136,29 triệu đồng, truy thu thuế 70.676 triệu đồng...
Bài và ảnh: Viết Trung
{name} - {time}
-
2025-08-01 19:00:00
Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2/8/2025
-
2025-08-01 16:26:00
Bàn chuyện sinh con
-
2025-08-01 15:10:00
Tuổi trẻ xung kích, đồng hành cùng chính quyền cơ sở