(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an huyện Ngọc Lặc đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngọc Lặc: Người dân giao nộp lựu đạn và súng tự chế

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an huyện Ngọc Lặc đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Lực lượng Công an kiểm tra số súng thu được.

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an huyện Ngọc Lặc đã vận động người dân giao nộp 25 khẩu súng bắn hơi cồn; 1 quả lựu đạn. Đặc biệt, đã vận động Lê Đức Vinh, ở xã Kiên Thọ giao nộp 2 khẩu súng Săm Lếch cưa nòng tự chế.

Những kết quả đó đã góp phần đảm bảo tốt ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn.

Phạm Hòa


Phạm Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]