(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 15/3, tại xã Sơn Thủy (huyện Quan Sơn) Sở VH,TT&DL phối hợp với UBND huyện Quan Sơn tổ chức Lễ công bố tour du lịch Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) - Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn - Lào) và quyết định công nhận khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công bố tour du lịch Quan Sơn - Viêng Xay

Sáng ngày 15/3, tại xã Sơn Thủy (huyện Quan Sơn) Sở VH,TT&DL phối hợp với UBND huyện Quan Sơn tổ chức Lễ công bố tour du lịch Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) - Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn - Lào) và quyết định công nhận khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Tham gia tour Quan Sơn - Viêng Xay, du khách được ngắm cảnh núi non hùng vĩ, trùng điệp, nhiều danh thắng lung linh sắc màu huyền thoại, gắn liền với đời sống cư dân, hấp dẫn du khách như: Động Bo Cúng (bản Chanh, xã Sơn Thủy), suối nước nóng (bản Khạn, xã Trung Thượng), Thác Ma Hao (bản Din, xã Trung Hạ), Bản Ngàm (xã Sơn Điện); thăm di tích kháng chiến của Lào, tham gia lễ hội té nước truyền thống; được thưởng thức các đặc sản nổi tiếng của Lào như xôi Lào, món Lạp (món truyền thống vào ngày Tết), Gà nướng Savanakhet, Khausoy, Tóp mỡ cuộn rau sống, phở Lào, Tam Maak Hung (nộm đu đủ). Đồng thời được trải nghiệm trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân vùng biên giới 2 nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn cùng các đại biểu cắt băng công bố tour du lịch Quan Sơn - Viêng Xay.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, với những giá trị tài nguyên du lịch độc đáo, người dân thân thiện, giản dị, chân thành, cùng với sự chủ động vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai huyện Quan Sơn - Viêng Xay; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, doanh nghiệp du lịch hai nước Việt - Lào… sẽ là cơ sở vững chắc đưa tour du lịch Quan Sơn - Viêng Xay hoạt động có hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch huyện Quan Sơn, hướng tới mục tiêu đến năm 2020 huyện đón được 30 nghìn lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 10 tỷ đồng, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra tại Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2016 - 2020. Tỉnh Thanh Hoá cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về mặt cơ chế và thủ tục hành chính để các doanh nghiệp tham gia đầu tư, khai thác phát triển tour du lịch này đạt hiệu quả cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn đã trao Quyết định công nhận điểm du lịch bản Ngàm, xã Sơn Điện cho huyện Quan Sơn.

Du khách tham quan một số điểm du lịch của huyện Viêng Xay - Hủa Phăn (Lào).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan truyền thông tích cực đồng hành, hỗ trợ giới thiệu, quảng bá tuyến du lịch của tỉnh Thanh Hoá nói chung và 2 huyện Quan Sơn - Viêng Xay nói riêng.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn đã trao Quyết định công nhận điểm Du lịch bản Ngàm, xã Sơn Điện chohuyện Quan Sơn.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]