(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Sở VH,TT&DL Thanh Hóa, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, toàn tỉnh đón được gần 260 nghìn lượt khách, giảm gần 5% so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khách du lịch dịp Tết nguyên đán Canh Tý giảm so với năm 2019

Theo báo cáo của Sở VH,TT&DL Thanh Hóa, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, toàn tỉnh đón được gần 260 nghìn lượt khách, giảm gần 5% so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Cụ thể, tổng lượt khách trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán ước đạt 258.000 lượt người, giảm 4,9% so với dịp tết năm 2019. Trong đó, khách quốc tế đạt 2.130 lượt khách, giảm 1,6%. Tổng thu du lịch ước đạt 227 tỷ đồng, giảm 2,1% so với dịp tết năm 2019. Công suất sử dụng phòng dịp tết trên cả tỉnh ước đạt 35%, do chủ yếu là khách đi lễ chùa đầu năm, ít lưu trú qua đêm.

Du khách tham quan Động Từ Thức (Nga Sơn).

Các điểm thu hút lượng lớn du khách là: Suối cá Cẩm Lương (22.000 lượt khách); Thành nhà Hồ (10.000 lượt khách); khu du lịch Sầm Sơn (trên 20.000 lượt khách); khu di tích lịch sử Lam Kinh (đón 38.000 lượt khách); TP Thanh Hóa (trên 30.000 lượt khách); Phủ Na (gần 30.000 lượt khách)…

Nguyên nhân của tình trạng giảm du khách được xác định là do thời tiết không thuận lợi, cộng với diễn biến phức tạp của dịch bênh Corona...

Đáng chú ý, trong dịp nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020, ghi nhận tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh không xảy ra vấn đề mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]