(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Tối 29/4, tại Khu du lịch Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, Hoằng Hóa), UBND huyện Hoằng Hóa đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc du lịch biển Hải Tiến năm 2017 với chủ đề "Hải Tiến - Tình biển - Tình người".

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai mạc du lịch biển Hải Tiến

(VH&ĐS) Tối 29/4, tại Khu du lịch Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, Hoằng Hóa), UBND huyện Hoằng Hóa đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc du lịch biển Hải Tiến năm 2017 với chủ đề "Hải Tiến - Tình biển - Tình người".

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh trống khai mạc du lịch biển Hải Tiến 2017.

Về dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch, Bộ VH,TT&DL; đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Sau 6 năm hoạt động, Khu du lịch biển Hải Tiến đã huy động được gần 8 nghìn tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tàng du lịch như: Các tuyến giao thống QL1A - TP Thanh Hóa với Hải Tiến; kết nối các quần thể trong khu lịch, đồng thời xây dựng hàng trăm khách sạn, vila, nhà nghỉ cao cấp với hơn 4.000 phòng nghỉ sang trọng, tiện nghi, hiện đại; khu vui chơi cảm giác mạnh với nhiều trò chơi cao cấp và sắp tới sẽ có bến du thuyền hiện đại đạt đẳng cấp quốc tế; có tàu du lịch cao tốc đưa du khác đi thăm đảo Nẹ, thăm rừng ngập mặn và TP Sầm Sơn

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình nghệ thuật “Hải Tiến - Tình biển - Tình người”.

Thông qua các Tour du lịch này, du khách sẽ có dịp khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ do thiên nhiên ban tặng và tận hưởng những giây phút vui vẻ, thoải mái, có cảm giác ấn tượng với mảnh đất, con người Hoằng Hóa.

Mặc dù mới đưa vào hoạt động một thời gian ngắn những Hải Tiến đã đón hơn 1 triệu du khách trong và ngoài nước về tham quan, tắm biển và nghỉ dưỡng.

Về Hải Tiến hôm nay, du khách có thể cảm nhận được sự đổi thay to lớn về cơ sở hạ tầng, cảnh quan, diện mạo, phong cách phục vụ và công tác quản lý du lịch. Tại bãi biển non nước mây trời này, du khách còn còn được thưởng thức những đặc sản sạch từ biển và tham gia giao lưu sinh hoạt văn hóa truyền thống với các địa phương trên địa bàn huyện.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc được dàn dựng công phu, trang trọng.

Từ biển Hải Tiến, du khách còn được tham quan nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng như: Nhà thờ Trạng Quỳnh, bảng Môn Đình (xã Hoằng Lộc); đền thờ danh nhân Tô Hiến Thành (xã Hoằng Tiến); chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh)

Đình Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]