(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ là di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia, đền thờ Trần Khát Chân (thuộc làng Đốn Sơn, xã Vĩnh Thành, nay là thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc) còn thu hút du khách bởi có tới 7 loại cây được xếp vào danh mục cây di sản Việt Nam.

Ngôi đền cổ kính có 7 loại cây di sản Việt Nam

Không chỉ là di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia, đền thờ Trần Khát Chân (thuộc làng Đốn Sơn, xã Vĩnh Thành, nay là thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc) còn thu hút du khách bởi có tới 7 loại cây được xếp vào danh mục cây di sản Việt Nam.

Ngôi đền cổ kính có 7 loại cây di sản Việt Nam

Di tích cấp Quốc gia đền thờ Trần Khát Chân (huyện Vĩnh Lộc)

Đền thờ Trần Khát Chân nằm ngay cạnh QL217, cách TP. Thanh Hóa 44 km và cách di sản thế giới Thành Nhà Hồ chỉ 3,5km.

Đây là công trình kiến trúc cổ kính gắn liền với tên tuổi vị tướng Trần Khát Chân. Ông được sử sách vinh danh là vị danh tướng lỗi lạc cuối đời Trần, được vua Trần giao trọng trách đánh duổi giặc Chiêm Thành ở phía Nam. Ông mất ngày 24-4 năm Kỷ Mão (1399).

Ngôi đền cổ kính có 7 loại cây di sản Việt Nam

Đền thờ còn khá nguyên vẹn, gồm nghinh môn, tiền đường, trung đường và hậu cung.

Đền thờ xây dựng vào thời Lê, nằm ở sườn núi hướng về phía Bắc, còn khá nguyên vẹn, gồm nghinh môn, tiền đường, trung đường và hậu cung. Trong đền còn lưu giữ các đồ thờ có niên đại thời Hậu Lê như hương án, bệ ngai, hoành phi, câu đối, lư hương, bài vị, tượng voi ngựa...

Đền thờ Trần Khát Chân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia năm 2001. Hàng năm vào ngày 24-4 âm lịch Nhân dân lại tổ chức tế lễ, dâng hương, và các trò chơi dân gian như cờ người, kéo co…

Ngôi đền cổ kính có 7 loại cây di sản Việt Nam

Trong khuôn viên đền có nhiều cây cổ thụ được xếp hạng Cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 600 năm.

Điều góp phần tạo nên sự linh thiêng, cổ kính và thu hút du khách gần xa về đây chiêm bái, tham quan chính là các cây di sản có tuổi đời hơn 600 năm.

Các loại cây cổ thụ được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam gồm: Cây trôi, cây trám đen (cây bùi), cây vải, cây trám vối (cây cam sanh), cây mõm, cây báng (cây sốp), cây thanh thất.

Ngôi đền cổ kính có 7 loại cây di sản Việt Nam

Tại Đền thờ Trần Khat Chân Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận Cây di sản Việt Nam cho quần thể 7 cây cổ thụ. Ảnh: Lê Hợi

Ông Cao Văn Bình, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh Lộc cho biết, hiện tại huyện Vĩnh Lộc đã đang cho tiến hành quy hoạch lại di tích, mở rộng về quy mô, đồng thời phục dựng một số hạng mục nhằm bảo vệ di tích, tạo điều kiện để bà con chiêm bái, tham quan.

“Hàng năm có rất nhiều du khách về đây tham quan. Đa phần du khách đều tỏ ra thích thú chiêm ngưỡng các cây di sản”, ông Bình cho biết thêm.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]