(vhds.baothanhhoa.vn) - Chùa Mèo có tên gọi khác là Đỉnh Miêu Thiền Tự nằm trên quả đồi thuộc khu phố Chiềng Ban I, thị trấn Lang Chánh (Lang Chánh).

Thăm chùa cảnh tinh tiến nơi miền Tây xứ Thanh

Chùa Mèo có tên gọi khác là Đỉnh Miêu Thiền Tự nằm trên quả đồi thuộc khu phố Chiềng Ban I, thị trấn Lang Chánh (Lang Chánh).

Thăm chùa cảnh tinh tiến nơi miền Tây xứ Thanh

Với giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, năm 2005 chùa Mèo đã được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.

Thăm chùa cảnh tinh tiến nơi miền Tây xứ Thanh

Những năm 2012 trở về trước, chùa chỉ là căn nhà cấp 4, hai gian.

Thăm chùa cảnh tinh tiến nơi miền Tây xứ Thanh

Năm 2013 được sự đồng thuận của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và UBND huyện Lang Chánh, Đại đức Thích Nguyên Hải về làm trụ trì, cùng chính quyền địa phương phục dựng Di tích lịch sử văn hóa chùa Mèo. Sau 8 năm với nỗ lực chung tay của các cấp, ngành chức năng, phật tử và Nhân dân địa phương, chùa Mèo được phục dựng và xây mới thêm nhiều hạng mục, trở thành quần thể tâm linh.

Thăm chùa cảnh tinh tiến nơi miền Tây xứ Thanh

Đây cũng là ngôi chùa độc đáo ở xứ Thanh với kiến trúc hình chữ Công, phía trước toà tam bảo là nơi thờ Phật.

Thăm chùa cảnh tinh tiến nơi miền Tây xứ Thanh

Phía sau toà tam bảo là nơi thờ các chư vị tổ sư.

Thăm chùa cảnh tinh tiến nơi miền Tây xứ Thanh

Phía trước có khu thờ mẫu.

Thăm chùa cảnh tinh tiến nơi miền Tây xứ Thanh

Phía ngoài thờ Tây phương tam thánh.

Thăm chùa cảnh tinh tiến nơi miền Tây xứ Thanh

Mái chùa kiến trúc theo hình tứ linh thể hiện sự phồn vinh, ấm áp.

Thăm chùa cảnh tinh tiến nơi miền Tây xứ Thanh

Lễ hội truyền thống chùa Mèo (ngày mùng 6-7 tháng Giêng hàng năm) thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Lang Chánh và du khách thập phương tham dự.

Thăm chùa cảnh tinh tiến nơi miền Tây xứ Thanh

Với cảnh quan xanh - sạch - đẹp, năm 2015 chùa Mèo đã được công nhận chùa cảnh tinh tiến.

Thăm chùa cảnh tinh tiến nơi miền Tây xứ Thanh

Hiện chùa Mèo còn lưu giữ được tượng mèo đá.

Thăm chùa cảnh tinh tiến nơi miền Tây xứ Thanh

Trong những ngày này, du khách đến vãn cảnh và thực hành nghị thức tín ngưỡng đều thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COID-19.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]