(vhds.baothanhhoa.vn) - Được ví như nàng tiên đang ngủ trong khu rừng sâu, thác Đẹn (xã Thành MInh, huyện Thạch Thành) mang vẻ đẹp nguyên sơ với hệ thống nhiều thác nước trắng muốt, núi non hùng vĩ, hang động kỳ thú, hồ nước xanh trong… mê hoặc lòng người.

Vẻ đẹp kỳ bí và hoang sơ của Thác Đẹn

Được ví như nàng tiên đang ngủ trong khu rừng sâu, thác Đẹn (xã Thành MInh, huyện Thạch Thành) mang vẻ đẹp nguyên sơ với hệ thống nhiều thác nước trắng muốt, núi non hùng vĩ, hang động kỳ thú, hồ nước xanh trong… mê hoặc lòng người.

Vẻ đẹp kỳ bí và hoang sơ của Thác Đẹn

Cách trung tâm huyện Thạch Thành khoảng 20 km về phía Đông Bắc, Thác Đẹn hay còn gọi là Thác Cẩm Bộ nằm trong khu trong khu rừng nguyên sinh thuộc vùng đệm của Vườn Quốc gia Cúc Phương. Thác có tổng diện tích chiếm đất gần 1,2ha, bao gồm nhiều ngọn thác, ngọn cao nhất là 35m.

Vẻ đẹp kỳ bí và hoang sơ của Thác Đẹn

Để đến được thác Đẹn, du khách có thể đi bằng hai hình thức, hoặc chèo thuyền, hoặc tản bộ. Nếu chọn hình thức tản bộ, từ xa chúng ta đã thấy vẻ đẹp vi diệu của con thác.

Vẻ đẹp kỳ bí và hoang sơ của Thác Đẹn

Trên đường đi, du khách có thể ghé chân lên khu đảo rộng hơn ngàn mét vuông để nghỉ ngơi ngắm cảnh và thực hiện các nghi thức tâm linh. Tương truyền, nơi đây từ xa xưa đã là nơi Nhân dân các dân tộc trong xã làm nơi cúng tế thần linh cầu mưa thuận gió hòa, cho nhân khang vật thịnh, mùa màng tốt tươi. Từ trong cánh rừng, du khách có thể nghe được tiếng nước đổ ầm ầm của thác và ngắm nhìn những mảng nước trắng muốt của nước như áng mây lơ lửng treo giữa sườn đồi.

Vẻ đẹp kỳ bí và hoang sơ của Thác Đẹn

Mất chừng gần 2 giờ đi bộ men theo các sườn đồi du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của Thác Đẹn.

Vẻ đẹp kỳ bí và hoang sơ của Thác Đẹn

Đứng trên thác du khách có thể ngắm nhìn xuống dưới với không gian rộng lớn của bãi bằng, mái đá và hang động với nhiều hình thù thạch nhũ phong phú, thảm thực vật đa dạng.

Vẻ đẹp kỳ bí và hoang sơ của Thác Đẹn

Nhìn ngược lên đỉnh thác, dòng thác tầng tầng, lớp lớp như áng tóc dài trắng buốt của thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Vẻ đẹp kỳ bí và hoang sơ của Thác Đẹn

Ông Trương Xuân Tiên, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Minh cho biết, hàng năm có rất nhiều du khách ghé đến thắc Đẹn, phần vì sự kỳ bí của con thác nằm sâu trong rừng, phần vì vẻ đẹp khó cưỡng nhiều người ghé một lần cũng muốn trở lại lần hai

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]