(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa hiện có 3 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia và 7 di tích cấp tỉnh. Ngoài ra, tại đây còn có nhiều giếng cổ và nhà cổ.

Về thăm "làng di tích”

Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa hiện có 3 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia và 7 di tích cấp tỉnh. Ngoài ra, tại đây còn có nhiều giếng cổ và nhà cổ.

Về thăm làng di tích”

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Bảng Môn Đình được xây dựng từ thế kỳ XV, vừa là nơi tế Thành hoàng làng vừa là nơi tôn vinh truyền thống học hành khoa bảng, nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tổ chức lễ hội. Đây là ngôi đình cổ với kiến trúc điêu khắc vô cùng đặc sắc, nhiều di vật trong Bảng Môn Đình có giá trị cao về lịch sử, kiến trúc.

Về thăm làng di tích”

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Nhà thờ Nguyễn Quỳnh. Ông sinh ra ở làng Bột Thượng (nay là xã Hoằng Lộc), là danh sĩ nổi tiếng với sự trào lộng, hài hước tạo nên nhiều giai thoại, trong dân gian mọi người gọi ông là Trạng Quỳnh dù ông không đỗ Trạng nguyên

Về thăm làng di tích”

Di tích lịch sử - văn hóa Nhà thờ Thượng thư Quận công Bùi Khắc Nhất được xếp hạng cấp quốc gia vào tháng 7-2000

Về thăm làng di tích”

Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ Tiến sĩ Thái Quận Công - Nguyễn Ngọc Huyền.

Về thăm làng di tích”

Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ Nguyễn Thọ Trù - nơi thờ Hoàng Giáp Nguyễn Cẩn.

Về thăm làng di tích”

Di tích văn hóa cấp tỉnh Từ đường họ Nguyễn Hầu.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]