(vhds.baothanhhoa.vn) - Được thiên nhiên ưu ái, điều kiện khí hậu trong lành, mát mẻ, với hệ thống ruộng bậc thang trải dài như những cung đàn, nốt nhạc, đan xen khắp các sườn núi... cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc, nên thời gian qua, phát triển du lịch cộng đồng đang là hướng đi mà Đảng bộ và Nhân dân xã Yên Thắng (Lang Chánh) hướng đến nhằm góp phần mang lại “lợi ích kép” cho người dân bản địa.

Yên Thắng - điểm du lịch tiềm năng

Được thiên nhiên ưu ái, điều kiện khí hậu trong lành, mát mẻ, với hệ thống ruộng bậc thang trải dài như những cung đàn, nốt nhạc, đan xen khắp các sườn núi... cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc, nên thời gian qua, phát triển du lịch cộng đồng đang là hướng đi mà Đảng bộ và Nhân dân xã Yên Thắng (Lang Chánh) hướng đến nhằm góp phần mang lại “lợi ích kép” cho người dân bản địa.

Yên Thắng - điểm du lịch tiềm năngPhong cảnh Mường Đeng.

Nếu một lần ghé thăm, chắc hẳn bạn sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của cảnh sắc thiên nhiên, hệ thống ruộng bậc thang được ví như vân tay của trời, là một công trình kiến trúc nghệ thuật mang đầy tính sáng tạo. Cùng trải nghiệm, khám phá phiên chợ độc đáo ở vùng cao tại bản Ngàm Pốc, nơi có sự giao lưu, trao đổi, buôn bán hàng hóa giữa người dân bản địa với cư dân cụm bản Phôn Xay (huyện Sầm Tớ, nước bạn Lào). Khám phá không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, thưởng thức những món ăn đặc sản như: cơm lam, thịt nướng, cá suối, măng rừng, thêm vài chén rượu men lá, hòa mình vào không gian lễ hội Chá Mùn...

Trong những năm qua, phát huy lợi thế về tiềm năng sẵn có, xã Yên Khương đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm phát triển du lịch kết hợp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phấn đấu từng bước đưa doanh thu du lịch trở thành nguồn thu nhập chính để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong tương lai. Để thực hiện ước mơ đó, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền để người dân gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, khôi phục, phát triển các ngành nghề, xây dựng các câu lạc bộ dệt thổ cẩm, đan lát. Tổ chức phục dựng các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào Thái, như: khặp Thái, tục làm vía, mừng cơm mới... Sửa chữa, nâng cấp hệ thống nhà sàn truyền thống, các điểm vui chơi giải trí, điểm check-in, cắm trại, nghỉ dưỡng... Đồng thời, đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng các điểm du lịch trải nghiệm, khám phá ruộng bậc thang ở bản Ngàm Pốc, bản Peo. Phấn đấu năm 2024 đón khoảng 10.000 lượt khách du lịch, trong đó có 200 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch, dịch vụ đạt 20 tỷ đồng...

Yên Thắng - điểm du lịch tiềm năngBao quanh nếp nhà sàn là những hàng rào đá.

Cùng với Ngàm Pốc, bản Peo có địa hình đa phần là đồi núi xen kẽ những bản làng, nơi gìn giữ được những phong tục, nét văn hóa truyền thống quý báu của đồng bào Thái. Đây là một trong những thôn, bản được ví như “tiên cảnh” giữa đại ngàn, hội tụ sắc màu của núi rừng, mây trời. Cùng với đó là hệ thống nhà sàn truyền thống giữa lưng chừng núi. Đặc biệt, đến đây vào mùa lúa chín, du khách sẽ cảm nhận màu vàng rực của những thửa ruộng bậc thang, xếp tầng, xếp lớp, trải rộng khắp các quả đồi của thôn. Vẻ đẹp xanh mướt của ruộng bậc thang, các thác nước cao đổ xuống như tấm lụa hòa mình trong núi rừng. Theo trưởng bản Ngân Văn Xem: Ở bản Peo, những nghi lễ truyền thống như khặp, khua luống, buộc chỉ cổ tay... luôn được người dân gìn giữ, phát huy. Với tiềm năng du lịch thiên nhiên, văn hóa phong phú, bản đang được xã quan tâm, định hướng xây dựng, phát triển thành mô hình bản du lịch cộng đồng. Đến nay, ngoài việc được đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, bà con còn được hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức các hoạt động du lịch dịch vụ homestay, du lịch cộng đồng phục vụ khách tham quan, trải nghiệm, khám phá bản sắc văn hóa dân tộc Thái, cải tạo cảnh quan môi trường làng, bản xanh sạch, đẹp, bảo tồn, gìn giữ không gian văn hóa cộng đồng, văn nghệ quần chúng...

Yên Thắng - điểm du lịch tiềm năngCảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng ở xã Yên Thắng.

Ông Lê Hữu Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng cho biết: Xã xác định phát triển du lịch trên địa bàn xã là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời là điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Lễ hội Mường Đeng còn là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, vẻ đẹp đặc sắc của ruộng bậc thang tới du khách. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, thu hút đầu tư các dự án dịch vụ thương mại, dự án sinh thái, du lịch khám phá ở bản Ngàm Pốc, bản Peo. Đẩy mạnh quảng bá, tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch, hội chợ, triển lãm; phối hợp các điểm du lịch trong huyện xây dựng các tour, tuyến du lịch; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch...

Bài và ảnh: Lê Viết



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]