Tin liên quan
Đọc nhiều
Diện mạo mới ở thị trấn Cành Nàng
(VH&ĐS) Sau hơn hai thập niên nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, đến nay, thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) đã thực sự "thay da đổi thịt”.
Hàng loạt công trình phúc lợi, dân sinh thi nhau mọc lên. Tình trạng nhà không số, phố không tên được xóa bỏ; nhiều mô hình, dự án phát triển sản xuất mới hình thành và đạt hiệu quả cao là những minh chứng sinh động thể hiện hướng đi đúng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn Cành Nàng.
Dưới cái nắng hanh hao của mùa đông, đi trên con đường một chiều trải nhựa phẳng lỳ với đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh trồng thẳng tắp nằm giữa trung tâm huyện, dọc 2 bên con đường những ngôi nhà cao tầng, mọc lên san sát chúng tôi thực sự bị cuốn hút về sự khang trang của một thị trấn vùng cao. Sự thay đổi lớn của thị trấn Cành Nàng hôm nay không chỉ người phương xa đến mới nhận thấy mà chính người dân sở tại thấu hiểu hơn ai hết.
Sự thay đổi lớn của thị trấn Cành Nàng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh... Xác định phát triển CN-TTCN, DV-TM đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển KT-XH của địa phương, nhiều năm qua thị trấn luôn khuyến khích các hộ dân tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó, tiến hành phát triển đa dạng ngành nghề như: Dịch vụ du lịch, nhà nghỉ, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa cơ khí, cung ứng hàng hóa... Năm 2016, thương mại dịch vụ doanh thu đạt 470 tỷ /430 tỷ đạt 109% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ 80 tỷ đồng. Cùng với việc quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, diện mạo thị trấn có nhiều đổi thay, đời sống vật chất, tinh thầnđược nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân theo đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cuối năm 2016 còn 3,89%.
Một góc thị trấn Cành Nàng (Bá Thước).
Cùng với việc phát triển kinh tế, cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn Cành Nàng luôn quan tâm tới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Vì vậy những năm qua chất lượng giáo dục ở các cấp học không ngừng nâng cao. Trong năm 2016, thị trấn có 75 giải học sinh giỏi cấp huyện, 25 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 giải quốc gia...
Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng - ông Lê Văn Tuân cho biết: Trong thời gian tới thị trấn Cành Nàng tiếp tục đề ra nhiều giải pháp tích cực để thị trấn ngày càng phát triển như giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; tập trung nỗ lực để phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển; quan tâm chăm lo chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục xóa đói giảm nghèo, củng cố QP-AN, ổn định chính trị, quan trọng nhất là tạo công ăn việc làm cho người dân...
Những kết quả đạt được năm 2016 là động lực để thị trấn Cành Nàng tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều thắng lợi và kết quả quan trọng những năm tiếp theo, để mỗi năm mới về, thị trấn vùng cao càng thêm sắc xuân.
Xuân Hải
- 2024-05-10 08:51:00
Từ Thổ ty xứ Mường đến vị Quận công được vua Nguyễn tin quý
- 2024-05-03 10:54:00
Thượng tướng quân Hoàng Văn Luyện
- 2017-02-04 15:36:00
Những sự kiện lịch sử tiêu biểu qua các năm Dậu ở Thanh Hóa (từ năm 937 đến năm 2005)
Những hiện vật thấm đẫm tình Bác
Vâng lời Bác, tuổi trẻ Thanh Hóa rèn trí sáng, xây dựng hoài bão lớn
Khắc ghi lời dạy của Bác, Yên Định quyết tâm xây dựng huyện kiểu mẫu
Triển lãm sách ‘Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy’
Phát huy vai trò của người dân trong xây dựng NTM
Tượng Lĩnh: Khởi đầu nhiệm kỳ mới với nhiều kết quả đáng mừng
Trung tâm văn hóa - TDTT Nga Sơn: Những dấu son năm 2016
Chùa Tăng Phúc: Ngôi chùa đặc biệt
Xây dựng NTM ở Xuân Cao: Khi lòng dân đã thuận