(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 15 và 16 - 1, tại xã Thành Lâm, huyện Bá Thước đã diễn ra chương trình “Hội chợ Nhân đạo” - Xuân gắn kết, tết yêu thương.

Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm

Ngày 15 và 16 - 1, tại xã Thành Lâm, huyện Bá Thước đã diễn ra chương trình “Hội chợ Nhân đạo” - Xuân gắn kết, tết yêu thương.

Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm

Đây là chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, Hội Chữ thập đỏ huyện Bá Thước và xã Thành Lâm tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2022. Tham gia chương trình người dân được hòa mình vào nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm

Khi màn đêm buông xuống người dân bắt đầu tham gia gói bánh chưng, chuẩn bị quà tết cùng Ban Tổ chức

Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm

Cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ.

Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm

Hội chợ Nhân đạo được Ban Tổ chức bố trí 7 gian hàng. Trong đó, 6 gian hàng có phiếu đổi hàng và 1 gian hàng “ai thiếu thì nhận, ai thừa thì cho”. Các gian hàng dùng phiếu đổi gồm các nhu yếu phẩm và quà ngày tết như, bánh chưng, quần áo mới, thuốc bổ, dầu ăn, nước mắm, mì chính, bột canh...

Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm

Tại đây, Hội CTĐ tỉnh đã trao tặng phiếu nhận hàng miễn phí cho 400 hộ gia đình khó khăn tại xã Thành Lâm, mỗi phiếu nhận hàng trị giá 500.000 đồng. Người dân sẽ dùng phiếu để đổi lấy những sản phẩm phù hợp với gia đình tại 6 gian hàng có phiếu.

Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm

Người dân tham gia đổi hàng, lựa chọn sản phẩm.

Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm

Ngoài ra, tại Hội chợ còn có 6 gian hàng của địa phương trưng bày và bán các sản vật của địa phương như cơm lam, ngô, giò, măng khô, rượu cần, thổ cẩm...

Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm

Hội chợ Nhân đạo là hoạt động trợ giúp nhân đạo được đổi mới bằng hình thức đi chợ, trao đổi hàng hóa nhằm động viên tinh thần cho người dân và để người dân nhận được hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa đã trao 20 suất quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thành Lâm. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm quà trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm

Hội CTĐ tỉnh cũng trao Giấy ghi nhận Tấm lòng vàng cho các tổ chức, cá nhân đã có đóng góp cho hoạt động Hội chợ nhân đạo.

Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm

Câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh (TP Thanh Hóa) hỗ trợ 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thành Lâm, mỗi em 100.000 đồng.

Ấm áp “Hội chợ Nhân đạo” tại xã Thành Lâm

Bà Trịnh Thị Tiếp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa cho biết: Thông qua chương trình nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã sẻ chia bằng hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu. Chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền, đồng hành của các đơn vị, nhà tài trợ để các phiên chợ nhân đạo được tổ chức rộng khắp giúp người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi nhiều hơn từ những phiên chợ ấm áp tình người này.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]