(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân, Hội LHPN huyện Bá Thước đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động toàn thể hội viên cùng chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần làm thay đổi làng quê.

Bá Thước phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân, Hội LHPN huyện Bá Thước đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động toàn thể hội viên cùng chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần làm thay đổi làng quê.

Bá Thước phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Chị em phụ nữ huyện Bá Thước giữ gìn bản sắc văn hóa với xây dựng NTM.

Theo đó, năm 2021 các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng câu lạc bộ (CLB) gia đình 5 không, 3 sạch góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”; Chỉ đạo Hội LHPN 21/21 xã, thị trấn có văn bản đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương các phần việc, hoạt động thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch. Thành lập 11 mô hình, CLB mới. Trong đó, có 5 CLB 5 không 3 sạch nâng tổng số lên 41 CLB, với 2.308 thành viên; 1 CLB “Hạn chế sử dụng túi nilon bảo vệ môi trường” với 50 thành viên; 1 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; CLB Văn hóa - Văn nghệ tại xã Điền Lư với 67 thành viên tham gia; 3 mô hình “Chi hội Phụ nữ kiểu mẫu 5 không 3 sạch, xây dựng NTM” nâng tổng số lên 9 mô hình tại 7 xã với 990 thành viên.

Bá Thước phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ tích cực tham gia vận động người dân trên địa bàn giữ gìn nếp nhà sàn truyền thống trong xây dựng NTM.

Đến nay, các cấp hội LHPN trên địa bàn huyện đang duy trì 119 đoạn đường phụ nữ tự quản. Tính riêng năm 2021, Hội LHPN huyện trồng được hơn 220 đoạn đường hoa (trên 48 km) phát động mỗi gia đình hội viên trồng một vườn rau sạch, các hộ gia đình đào hố rác tại gia đình. Phối hợp với Dự án No rát hỗ trợ xây 10 lò đốt rác cho 10 hội viên đồng, hỗ trợ xây 3 công trình vệ sinh cho hội viên phụ nữ nghèo trị giá 3 triệu đồng.

Bá Thước phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Đoạn đường hoa do chị em phụ nữ huyện Bá Thước trồng.

Cũng trong năm 2021, được sự hỗ trợ của Công ty Intraco Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tài trợ, Hội LHPN huyện đã cấp phát đủ 6.000 bếp đun cải tiến tiết kiệm năng lượng cho hội viên, người dân tại 21/21 xã, thị trấn, góp phần thiết thực vào việc thực hiện chương trình xây dựng NTM, xây dựng cảnh quan môi trường và đường làng ngõ xóm xanh, sạch đẹp.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]