Bao giờ người dân Nga Thạch được dùng nước sạch?
Do thiếu nước sạch, nhiều năm qua người dân xã Nga Thạch (Nga Sơn) vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan, nước bình đóng chai để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
Gia đình anh Đỗ Văn Khánh, thôn 3, xã Nga Thạch nhiều năm nay dùng nước giếng khoan để sinh hoạt do chưa có nước sạch.
Năm 2014, xã Nga Thạch (Nga Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên tiêu chí nước sạch tại địa phương này đến nay vẫn là bài toán nan giải.
Xã hiện có 1.300 hộ với trên 4.300 khẩu, nhiều gia đình phải sử dụng nguồn nước giếng khoan cho sinh hoạt tắm, giặt, một số hộ dân mua thêm bình đóng chai, máy lọc nước để phục vụ nguồn nước ăn cho đảm bảo.
Gia đình anh Đỗ Văn Khánh (thôn 3, xã Nga Thạch) đang phải dùng nguồn nước giếng khoan phục vụ cho 4 thành viên trong nhà. Để có nguồn nước đảm bảo, anh phải mua thêm một bình lọc để lọc nước dùng trong nấu ăn, còn sinh hoạt khác phải dùng nguồn nước giếng khoan.
Tịa trường mầm non Nga Thạch, cô và trò đang sử dụng nước bình đóng chai, ngoài ra còn sử dụng thêm nước giếng khoan có lắp đặt thêm hệ thống máy lọc công nghiệp.
Cô Phạm Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Trường hiện có 200 học sinh, nhu cầu dùng nước rất lớn, nhất là trong việc chế biến thức ăn cho trẻ ăn bán trú.
Để nguồn nước giếng được đảm bảo, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, Trường mầm non Nga Thạch phải lắp đặt thêm hệ thống máy lọc công nghiệp.
Ông Phạm Ngọc Dương, Trưởng thôn 3, xã Nga Thạch cho biết: Toàn thôn hiện có 168 hộ/613 khẩu, người dân đến nay vẫn chưa được dùng nước sạch, phải dùng nước giếng khoan.
Theo lãnh đạo xã Nga Thạch, việc công ty lắp đặt đường ống nước ảnh hưởng đến hệ thống đường giao thông nông thôn trong xã.
Được biết, năm 2021 Công ty CP xây dựng và tự động hóa Đức Anh được cấp phép xây dựng nhà máy nước sạch tại xã Nga Thắng nhằm phục vụ nước sạch cho các xã phía Nam huyện Nga Sơn, trong đó Nga Thạch là địa phương được thụ hưởng. Vừa qua công ty đã cử người về lắp đặt đường ống tại các thôn trong xã.
Phó Chủ tịch UBND xã Nga Thạch Phạm Văn Thắng, cho biết: Chủ trương dùng nước sạch của người dân là thiết yếu, chính quyền và Nhân dân đồng thuận để công ty nước triển khai thi công lắp đặt. Thế nhưng, đến nay nước sạch đâu chưa thấy, trái lại hệ thống đường giao thông nông thôn trong xã bị ảnh hưởng do đơn vị thi công lắp đường ống chưa bàn giao hiện trạng ban đầu.
TRUNG LÊ
{name} - {time}
- 2024-04-18 15:46:00
Hoằng Hóa: Phấn đấu thông xe kỹ thuật đường từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường trước dịp 30/4
- 2024-04-18 11:58:00
Sôi nổi hội thi Rung chuông vàng tại Lễ hội Bút Nghiên năm 2024
- 2022-09-23 11:27:00
Ấm tình quân dân nơi vùng biên viễn Tén Tằn
“Cuộc chiến” cam go nơi phòng sinh
Lỗi tại rượu, bia?
Xã ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn - Khó vẫn còn khó: Chờ đợi và kỳ vọng…
Lòng tham… mờ mắt
Nỗ lực đảm bảo an toàn cấp điện mùa mưa, bão
Thiếu nhi Quảng Xương thiết kế thiệp mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
“Thuyền trưởng” của những ca ghép thận ở Thanh Hóa
Nỗi lo thiếu hụt lao động nghề biển
Thoát nghèo nhờ vốn vay tín dụng