(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cơ sở tín ngưỡng, tâm linh trên địa bàn TP Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống.

Các cơ sở tín ngưỡng Phật giáo chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cơ sở tín ngưỡng, tâm linh trên địa bàn TP Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống.

Các cơ sở tín ngưỡng Phật giáo chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Người dân, tăng ni, phật tử khi đến chùa Thanh Hà (TP Thanh Hóa) phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn…

Các cơ sở tín ngưỡng Phật giáo chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chùa Thanh Hà đặt biển hướng dẫn thực hiện thông điệp “5k” ngay từ cổng chùa.

Các cơ sở tín ngưỡng Phật giáo chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Nhà chùa bố trí nước sát khuẩn tay tại các vị trí trong chùa Thanh Hà.

Các cơ sở tín ngưỡng Phật giáo chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đại Đức Thích Bản Hoài (Chùa Thanh Hà) cho biết: Nhà chùa khuyến cáo người dân khi đến lễ chùa cần giữ khoảng cách; thay cốc uống nước thông thường bằng cốc giấy dùng 1 lần. Để góp phần cùng chính quyền và người dân phòng, chống dịch, nhà chùa đã hủy các hoạt động, lễ hội lớn của Phật giáo như: Đại lễ Phật đản, Lễ Dược sư Thất châu… để tránh tập trung đông người.

Các cơ sở tín ngưỡng Phật giáo chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tăng ni, phật tử giữ khoảng cách khi thực hiện nghi thức tôn giáo.

Các cơ sở tín ngưỡng Phật giáo chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đại đức Thích Bản Hoài, đại diện cho chư tôn, đức tăng Chùa Thanh Hà thăm và trao 250 thùng nước, 250 thùng sữa cho khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Hồng Đức (TP Thanh Hóa)

Các cơ sở tín ngưỡng Phật giáo chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Để phòng, chống dịch COVID-19 Chùa Đại Bi (Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đã thông báo tạm dừng hoạt động đón tiếp và thực hành tâm linh, tín ngưỡng, tham quan tại Chùa.

Các cơ sở tín ngưỡng Phật giáo chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sau khi có thông báo tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, chùa Đại Bi vắng bóng du khách, tăng ni, phật tử đến lễ chùa.

Các cơ sở tín ngưỡng Phật giáo chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Hóa hiện có 153 chùa có sư trụ trì và có 27 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo cấp huyện tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Tại thời điểm hiện nay các cơ sở tôn giáo đều thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Linh Hương - Đình Giang


Linh Hương - Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]