(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát động, cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia vận động, quyên góp nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch, bệnh COVID-19.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát động, cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia vận động, quyên góp nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch, bệnh COVID-19.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Rất nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Ngọc Lặc đã đội nắng giữa trưa hè vận động và chuyển hàng quyên góp được tập kết tại nhà văn hóa thôn xã để gửi về một đầu mối.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Với tinh thần “Tương thân, tương ái” hội viên, phụ nữ và các phật tử Chùa Vạn Linh, xã Quảng Văn (Quảng Xương) đã quyên góp được 10.000 quả trứng, sắp xếp cẩn thận để vận chuyển an toàn.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Lạc rang muối tự tay hội viên, phụ nữ các cơ sở làm. Đây một trong những thực phẩm vận chuyển phù hợp với quãng đường xa nhưng vẫn bảo đảm được chất lượng sản phẩm.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Những bó miến gạo, thùng mì tôm và nhiều thực phẩm khô khác của phụ nữ huyện Nông Cống được quyên góp ngay trong ngày.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Hội viên phụ nữ huyện Thiệu Hóa tập trung chia gạo thành các túi nhỏ để tiện trao tận tay cho người dân.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Những túi gạo hay bất cứ sản phẩm khô nào cũng được hội viên,phụ nữ đóng gói, dán nhãn mác hoặc địa chỉ cụ thể. Những sản phẩm quyên góp đều là sản phẩm đặc trung của địa phương, chúng nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn...

Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Không quản ngại vất vả, đông đảo hội viên, phụ nữ phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn) tranh thủ buổi tối tập trung tại nhà văn hóa bóc lạc khô, chia gói nhỏ kịp hỗ trợ trong lúc người dân Thành phố Hồ Chí Minh đang rất cần.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Cơ quan Văn phòng Hội LHPN huyện Yên Định trở thành “kho” tập kết hàng hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Những chuyến hàng hỗ trợ nhu yếu phẩm của hội viên, phụ nữ ở các chi hội được một số nhà xe vận chuyển miễn phí về nơi tập kết để đóng gói trước khi vào Nam.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]